Bạn vắng nhà cạy tủ trộm vàng

Cập nhật, 06:25, Thứ Ba, 10/11/2020 (GMT+7)

Biết bạn đi vắng, nhà không có ai, Võ Thị Muỗi (SN 1965, trú đường 14 Tháng 9, Phường 5- TP Vĩnh Long) đã cạy tủ trộm 4 lượng vàng 24K đem bán lấy tiền tiêu xài và trả nợ.

Võ Thị Muỗi và bà Nguyễn Thị Dung (SN 1964, trú cùng địa phương) là bạn bè thân thiết nên Muỗi thường đến nhà bà Dung chơi. Trưa 23/5/2020, Muỗi điều khiển xe gắn máy đến nhà bà Dung thì gặp ông Nguyễn Văn Hồng (em ruột bà Dung ở kế bên) cho biết bà Dung đã đi vắng.

Do nảy sinh ý định trộm tài sản của bạn nên Muỗi ra sau nhà ông Hồng giả vờ uống nước rồi lẻn vào nhà bà Dung bằng cửa sau. Khi vào nhà, Muỗi lên tiếng gọi bà Dung nhưng không nghe ai trả lời liền đến phòng ngủ kéo ngăn tủ quần áo tìm tài sản nhưng tủ bị khóa.

Muỗi ra nhà bếp lấy dao cạy khóa, mở tủ thì thấy bên trong giỏ có nhiều túi vải đựng nữ trang. Muỗi lấy một túi vải giấu vào người rồi để giỏ lại, trở ra lấy xe chạy về nhà.

Sau khi kiểm tra thấy trong túi vải có 2 nhẫn trơn (mỗi chiếc một lượng vàng 24K) và một lắc tay 2 lượng vàng 24K, Muỗi lấy một chiếc nhẫn đem bán và mua lại 2 nhẫn khác (mỗi chiếc 2 chỉ vàng 24K), còn 28 triệu đồng Muỗi giữ tiêu xài.

Ngày 25/5/2020, con gái Muỗi là Nguyễn Hồng Châu hỏi mượn 15 triệu đồng, do không có tiền mặt nên Muỗi đưa 2 chiếc nhẫn (mỗi chiếc 2 chỉ vàng 24K) cho Châu đem cầm được 16 triệu đồng.

Đến ngày 29/5/2020, Châu hỏi mượn tiếp 6 triệu đồng, Muỗi lấy chiếc nhẫn một lượng vàng 24K còn lại đem bán và mua lại 4 nhẫn khác (một chiếc 1 chỉ và 3 chiếc, mỗi chiếc 2 chỉ vàng 24K), còn lại 15 triệu đồng, Muỗi đem về đưa cho Châu 6 triệu đồng.

Ngày 29/5/2020, bà Dung phát hiện mất tài sản đã đến Công an Phường 5 trình báo. Khi cơ quan điều tra mời làm việc, Muỗi thừa nhận toàn bộ hành vi trộm cắp nêu trên và tự nguyện nộp chiếc lắc 2 lượng vàng 24K, 4 chiếc nhẫn (một chiếc 1 chỉ và 3 chiếc mỗi chiếc 2 chỉ vàng 24K) cùng 3,5 triệu đồng. Quá trình điều tra, Muỗi đã nộp thêm 58 triệu đồng khắc phục hậu quả.

Kết luận định giá 2 nhẫn trơn và chiếc lắc, tổng trọng lượng 4 lượng vàng 24K trị giá 188 triệu đồng. Mặc dù đã bồi thường xong thiệt hại nhưng hành vi của Võ Thị Muỗi đã phạm vào tội “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Muỗi.

Cơ quan điều tra cũng xác định, Nguyễn Hồng Châu được Muỗi cho mượn tiền nhưng không biết đó là tiền do phạm tội mà có nên không bị truy cứu trách nhiệm hình sự.

Chỉ vì muốn có tiền tiêu xài và trả nợ, Võ Thị Muỗi đã lợi dụng lúc bạn vắng nhà, lén lút vào phòng ngủ thực hiện hành vi cạy tủ lấy trộm vàng. Bản thân bị cáo nhận thức được việc làm trên là vi phạm pháp luật nhưng vẫn cố ý thực hiện nên cần xử mức án tương xứng để răn đe.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Võ Thị Muỗi 2 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”. 

Tại khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 50 triệu đồng đến dưới 200 triệu đồng thì bị phạt tù từ 2-7 năm.

DIỄM PHƯỢNG