Vào tù ra khám vì trộm cướp

Cập nhật, 05:39, Thứ Ba, 14/07/2020 (GMT+7)

Chây lười lao động nên Nguyễn Hữu Duy (SN 1985- trú khu vực Thạnh Huề, phường Thường Thạnh, quận Cái Răng- TP Cần Thơ) xem trộm cắp, cướp giật là nguồn sống chính nên liên tục vào tù ra khám.

Năm 22 tuổi, Nguyễn Hữu Duy bị TAND TP Cần Thơ phạt 3 năm tù giam tội “Cướp giật tài sản”. Sau khi chấp hành xong án phạt, Duy tiếp tục phạm tội trộm nên 3 lần bị TAND quận Cái Răng (TP Cần Thơ) và 1 lần bị TAND huyện Long Hồ (Vĩnh Long) phạt tổng mức án 4 năm tù giam.

Mặc dù liên tiếp vào tù ra khám nhưng do chây lười lao động và nghiện ma túy nên Duy không ăn năn hối cải vẫn tiếp tục đi tìm tài sản trộm.

Trưa 12/10/2019, Duy điều khiển xe gắn máy từ TP Cần Thơ đến khu vực Siêu thị Co.opMart Vĩnh Long (thuộc Phường 1- TP Vĩnh Long) gặp bạn tên Thái (không rõ họ tên, địa chỉ cụ thể) rủ mua ma túy sử dụng. Thái đồng ý nhưng cả 2 không có tiền nên bàn cách đi trộm tài sản bán kiếm tiền mua ma túy.

Khoảng 12 giờ cùng ngày, Duy điều khiển xe chở Thái đến nhà máy nước đá Thiên Phú trên đường Đinh Tiên Hoàng (Phường 8- TP Vĩnh Long) thì thấy trong sân có 2 ô tô tải nhưng không có người.

Duy kêu Thái đứng bên ngoài canh đường rồi dùng tay vạch hàng rào lưới B40 chui vào tháo bình ắc quy trên 2 xe mang ra đưa cho Thái.

Sau đó, Duy điều khiển xe chở Thái đem 2 bình ắc quy đến ấp Phú An (xã Phú Thịnh- Tam Bình) bán cho một tiệm bình ắc quy được 1,1 triệu đồng.

Có tiền, cả 2 mua ma túy chia nhau sử dụng. Đến khoảng 13 giờ 30 cùng ngày, quản lý nhà máy nước Thiên Phú phát hiện mất bình ắc quy trên 2 ô tô tải đã báo Công an Phường 8.

Kết luận định giá 2 bình ắc quy Duy và Thái trộm trị giá hơn 1 triệu đồng. Mặc dù giá trị tài sản dưới mức truy cứu trách nhiệm hình sự nhưng do Duy đang có tiền án về tội “Trộm cắp tài sản” chưa được xóa án lại tiếp tục phạm tội nên đủ yếu tố cấu thành tội phạm.

Do đó, Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Nguyễn Hữu Duy về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Đối với người thanh niên tên Thái, do không rõ họ tên, địa chỉ nên cơ quan điều tra chưa làm việc được, khi nào làm rõ sẽ xử lý sau. Còn chủ tiệm bình ắc quy ở xã Phú Thịnh, do không biết tài sản Duy và Thái bán là trộm cắp mà có nên không bị xử lý.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Duy khai nhận: do không có tiền mua ma túy sử dụng nên đã lợi dụng chủ tài sản sơ hở để trộm cắp và bản thân Duy biết rõ tái phạm trong thời gian chưa được xóa án sẽ bị xử nghiêm nhưng vì muốn thỏa mãn cơn ghiền đã cố tình vi phạm.

Hành vi của Duy được xem là nguy hiểm cho xã hội, đã tác động xấu đến trật tự địa phương và gây hoang mang lo lắng trong quần chúng nhân dân.

Do Duy có nhân thân xấu, nhiều lần bị phạt tù tội trộm cắp, cướp giật nhưng không sửa sai, trong khi chờ đi chấp hành án lại tiếp tục phạm tội, thể hiện ý thức xem thường luật pháp nên cần có hình phạt nghiêm khắc để răn đe.

Do đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Hữu Duy 1 năm 6 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản”, tổng hợp hình phạt 3 năm 3 tháng tù giam tội “Trộm cắp tài sản” do TAND quận Cái Răng tuyên ngày 30/11/2019, buộc Duy chấp hành chung hình phạt cho cả 2 bản án là 4 năm 9 tháng tù giam.

Tại khoản 1, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2 triệu đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 2 triệu đồng thuộc trường hợp “đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt tài sản mà còn vi phạm” hoặc “đã bị kết án chưa được xóa án tích”, “gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự, an toàn xã hội” thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG