Khởi tố bị can khai thác cát trái phép

Cập nhật, 08:43, Thứ Năm, 09/07/2020 (GMT+7)

 

Chiều 7/7/2020, Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an tỉnh đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú và tạm hoãn xuất cảnh 2 tháng đối với Hồ Văn Trưng (44 tuổi, ngụ xã Bình Phú, huyện Cai Lậy- Tiền Giang, ảnh) để điều tra về hành vi “Vi phạm quy định về khai thác tài nguyên”.

Vào khoảng 2 giờ rạng sáng 18/4/2020, Tổ công tác của Phòng Cảnh sát môi trường- Công an tỉnh kiểm tra hoạt động khai thác cát trên tuyến sông Tiền, đoạn thuộc thủy phận xã Bình Hòa Phước (Long Hồ) thì phát hiện và bắt quả tang xà lan mang số hiệu TG- 13352 do Trưng điều khiển đã hút trộm được khoảng 18m3 cát. Tại thời điểm kiểm tra, Trưng không xuất trình được những giấy tờ có liên quan đến hoạt động khai thác cát sông.

Trưng khai nhận xà lan trên là thuê của một người dân tại huyện Cai Lậy để hút trộm cát sông bán thu lợi bất chính.

Trước đó, Trưng đã bị Chủ tịch UBND huyện Long Hồ ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính 15 triệu đồng về hành vi “Khai thác cát sông trái phép”.

Hiện, vụ việc tiếp tục được điều tra làm rõ xử lý theo quy định của pháp luật.

Tin, ảnh: HỒNG QUYẾN