Nhìn nhầm người chém oan bị hại

Cập nhật, 05:39, Thứ Tư, 22/07/2020 (GMT+7)

 

Bị cáo Nam, Tích, Quang (từ trái sang) tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Nam, Tích, Quang (từ trái sang) tại phiên tòa sơ thẩm.

Nghĩ nhóm thanh niên đang ngồi ăn hủ tiếu trên vỉa hè là những người vừa cự cãi với nhóm mình trước đó, Lê Hoàng Tích (SN 1999, không nơi cư trú nhất định) liền rủ đồng bọn về chỗ trọ lấy dao, mã tấu quay lại chém 2 người bị thương.

Huỳnh Nhựt Quang (SN 1992, trú đường Lê Thái Tổ, Phường 2- TP Vĩnh Long) là tài xế, từng bị TAND TP Vĩnh Long phạt 3 năm tù giam tội “Cố ý gây thương tích”; còn Lê Thành Nam (SN 1994, trú khóm Tân Vĩnh, phường Trường An- TP Vĩnh Long) làm thuê và đã 3 lần đi tù về hành vi trộm cắp.

Tháng 5/2019, Quang và Nam được một cơ sở dạy khiêu vũ trên đường Phạm Thái Bường (Phường 4- TP Vĩnh Long) cho ở nhờ phía sau phòng khiêu vũ để phụ trông coi phòng tập.

Khoảng thời gian này, Lê Hoàng Tích (SN 1999, ra đời và lớn lên ở Campuchia nhưng không nơi cư trú nhất định) về nhà người thân ở TP Vĩnh Long và kết thân với Quang nên được Quang cho ở chung tại chỗ trọ.

Tối 14/6/2019, Quang, Tích cùng Huỳnh Long Nhân (SN 2004) và 5 người bạn tổ chức nhậu ở phòng khiêu vũ. Sau đó, cả nhóm đến quán karaoke ở Phường 1 hát và nhậu tiếp.

Đến khoảng 0 giờ, Quang ra tính tiền thì xảy ra cự cãi với một nhóm nam nữ. Trước khi chạy xe đi, nhóm này nẹt pô và lạng lách trước mặt Quang nên Quang tức giận điều khiển xe chở Tích và Nhân đuổi theo chặn xe lại. Tích và Nhân xuống xe xông vào định đánh nhưng nhóm thanh niên kịp bỏ chạy.

Trên đường đến quán ở Phường 4 nhậu tiếp, nhóm của Tích thấy chị Võ Thị Ngọc Hân (SN 1999, trú ấp Phú Trường, xã Song Phú- Tam Bình) cùng anh Đoàn Trần Phú Nguyên (SN 1997, trú đường 8 Tháng 3, Phường 5- TP Vĩnh Long) và 6 người bạn đang ngồi ăn hủ tiếu trên vỉa hè.

Tích nghĩ đây là nhóm vừa cự cãi với Quang tại quán karaoke liền nói: “Nhóm lúc nãy đó, mình về phòng trọ lấy đồ chơi lại chơi tụi nó”. Quang và Nhân hiểu ý Tích là về lấy dao quay lại chém nhóm thanh niên nên đồng ý.

Khi đến phòng khiêu vũ, Quang dừng xe trên vỉa hè chờ Tích và Nhân vào lấy dao thì gặp Nam đi ra hỏi: “Vụ gì vậy bạn?” Quang chỉ tay về hướng quán hủ tiếu, trả lời: “Nghe thằng Tích nói nó đụng chuyện dưới đây nè”. Nam bảo: “Vậy đợi tôi xíu, tôi vào dắt xe ra rồi đi”.

Sau đó, Quang chở Tích cầm dao tự chế (mã tấu), còn Nam chở Nhân cầm 2 cây dao chạy đến quán hủ tiếu rượt chém nhóm chị Hân. Khi nhóm chị Hân bỏ chạy, Quang dùng tay chỉ và nói “tụi bây chạy đi đâu”.

Sau đó, Tích cầm mã tấu đuổi theo chém vào bàn tay phải của chị Hân, còn Nhân cầm dao chém trúng vai anh Nguyên. Tích và Nhân còn dùng dao đập phá bàn ghế trong quán nhưng được Quang can ngăn và kêu về.

Lúc điều khiển xe chạy qua vòng xoay trở lại đường Phạm Thái Bường thì Nhân thấy anh Nguyên vẫn còn ở khu vực quán hủ tiếu liền kêu Nam dừng xe rồi lao vào chém tiếp.

Anh Nguyên bỏ chạy vào trong quán và được những người có mặt can ngăn, Nhân mới dừng tay và ra xe cùng Nam về chỗ trọ cất dao rồi cùng Quang, Nam, Tích đi nhậu tiếp.

Sau khi bị chém, chị Hân được bạn đưa đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long cấp cứu và được chuyển Bệnh viện Chấn thương chỉnh hình TP Hồ Chí Minh phẫu thuật nối gân bàn tay.

Kết luận giám định về thương tích của Trung tâm Pháp y tỉnh Vĩnh Long, chị Hân bị đứt gân duỗi ngón 2, 3, 4 và gãy hở nền đốt ngón 3 tay phải, tổng tỷ lệ thương tích 12%. Đối với thương tích của anh Nguyên, do chỉ bị trầy da và không nhập viện điều trị nên anh Nguyên từ chối giám định.

Hành vi của Lê Hoàng Tích, Huỳnh Nhựt Quang, Lê Thành Nam đã phạm vào tội “Cố ý gây thương tích” quy định tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự nên Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố vụ án và khởi tố bị can đối với Tích, Quang, Nam. Riêng Huỳnh Long Nhân do thời điểm gây án chưa đủ 16 tuổi nên chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự và đã bị Công an TP Vĩnh Long phạt hành chính.

Xuất phát từ việc nhìn nhầm mà Tích, Quang, Nam đã gây thương tích oan cho bị hại. Trong vụ án này, Tích là người giữ vai trò chính đã rủ Quang và Nhân lấy dao, mã tấu chém nhóm chị Hân.

Tích cũng là người trực tiếp gây thương tích cho chị Hân tỷ lệ 12%, còn Quang và Nam tham gia với vai trò đồng phạm nên cần xử mức án tương xứng với hành vi từng bị cáo gây ra để răn đe.

Do đó, sáng 20/7/2020, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Lê Hoàng Tích 3 năm tù giam, Huỳnh Nhựt Quang 2 năm tù giam, Lê Thành Nam 1 năm 6 tháng tù giam tội “Cố ý gây thương tích”.

Tại khoản 2, Điều 134 Bộ luật Hình sự quy định tội “Cố ý gây thương tích” như sau: Người nào gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11- 30% thuộc trường hợp “dùng hung khí nguy hiểm có khả năng gây nguy hại cho nhiều người” và “có tính chất côn đồ” thì bị phạt tù từ 2- 6 năm.

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG