Nhóm tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy lãnh án

Cập nhật, 05:21, Thứ Sáu, 14/06/2019 (GMT+7)

Ngày 12/6/2019, Tòa án nhân dân TP Vĩnh Long mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 4 bị cáo gồm: Mùi Thanh Hiền (15 tuổi, ngụ TP Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu); Trương Thanh Phong (28 tuổi, ngụ xã Phước Hậu- Long Hồ); Nguyễn Duy Khoa (37 tuổi, ngụ quận Bình Thủy- TP Cần Thơ), Mai Hoài Nhựt (27 tuổi, ngụ huyện Cái Bè- Tiền Giang) về tội “tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy”.

Theo cáo trạng, vào khoảng 6 giờ ngày 9/1, Hiền đến chợ Kinh Cụt (Phường 1- TP Vĩnh Long) và được 1 phụ nữ tên Phượng, không rõ địa chỉ, thuê bán ma túy với giá 100.000 đ/ngày. Sau đó, Hiền rủ thêm Phong cùng tham gia mua bán trái phép chất ma túy cho Phượng.

Khoảng 9 giờ cùng ngày, Khoa đến gặp Hiền mua trên 0,1g heroin với giá 240.000đ để sử dụng. Khi Khoa mang ma túy đi đến đường Tô Thị Huỳnh (Phường 1- TP Vĩnh Long) thì bị công an bắt giữ. Tiếp đó, Nhựt đến gặp Phong mua ma túy với giá 360.000đ.

Sau khi giao dịch xong, Nhựt đi đến đường Tô Thị Huỳnh thì bị lực lượng công an kiểm tra. Khám xét trên người công an đã thu giữ 1 gói heroin có trọng lượng gần 0,3g.

Tại phiên tòa, các bị cáo đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Hội đồng xét xử nhận định, hành vi của các bị cáo rất nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến trật tự xã hội nên đã tuyên phạt bị cáo Hiền 3 năm 6 tháng tù; Phong 2 năm 6 tháng tù cùng về tội mua bán trái phép chất ma túy; Khoa 2 năm 6 tháng tù và Nhựt 2 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

QUỐC TRUNG (CAVL)