Trốn truy nã vẫn liều lĩnh đi cướp

Cập nhật, 08:48, Thứ Sáu, 28/12/2018 (GMT+7)

Sau khi cùng đồng phạm cướp giật liên tiếp 3 sợi dây chuyền vàng tại tỉnh Vĩnh Long, Nguyễn Thế Hiền (SN 1982, ngụ khu phố 5, phường Tam Bình, quận Thủ Đức- TP Hồ Chí Minh) bị cơ quan điều tra truy nã, nhưng trong thời gian lẩn trốn lại liều lĩnh thực hiện một vụ cướp giật khác.

Khoảng 5 giờ 30 phút ngày 28/3/2014, Hiền điện thoại rủ Nguyễn Quốc Thanh đi tìm tài sản cướp giật để kiếm tiền tiêu xài.

Sau đó, Hiền điều khiển mô tô biển số 64K2-9583 chở Thanh lưu thông trên QL1A hướng từ Tiền Giang sang Vĩnh Long. Khi đến đoạn đường thuộc ấp Phước Yên A (xã Phú Quới- Long Hồ) thì 2 người phát hiện chị T.T.N.M. (ngụ tại địa phương) đang điều khiển mô tô hiệu Airblade chạy phía trước, trên cổ có đeo sợi dây chuyền vàng. Không bỏ qua cơ hội này, Hiền bám theo chờ thời cơ ra tay.

Đến đoạn đường ít người qua lại, Hiền tăng ga áp sát vào xe của chị M., còn Thanh nhanh tay giật sợi dây chuyền cho vào túi quần rồi nhanh chóng tẩu thoát về hướng Cần Thơ.

Sau đó, Hiền điều khiển xe quay lại hướng Vĩnh Long. Khi đến khu vực cầu Đường Chừa (Phường 8- TP Vĩnh Long) thì phát hiện phía trước có một phụ nữ (chưa xác định được họ tên, địa chỉ) đeo dây chuyền vàng, đang điều khiển mô tô lưu thông hướng Vĩnh Long- Cần Thơ nên quay đầu xe lại đuổi theo. Khi bắt kịp người phụ nữ trên, Hiền điều khiển xe vượt lên để Thanh giật sợi dây chuyền rồi chạy về hướng Cần Thơ.

Khi đến cầu Ông Me Nhỏ, Hiền điều khiển xe rẽ phải vào đường Bầu Kiến- đoạn ấp Phước Tân (xã Lộc Hòa- Long Hồ). Lúc này, phát hiện chị N.T.T.H. (ngụ huyện Phú Tân- An Giang) đang đi bộ và có đeo sợi dây chuyền vàng, vẫn với thủ đoạn cũ, Hiền điều khiển xe áp sát “con mồi” cho Thanh giật sợi dây chuyền, sau đó nhanh chóng điều khiển xe ra QL1A tẩu thoát.

Tuy nhiên, trong lúc thoát thân, Hiền và Thanh bị người dân địa phương phát hiện đuổi theo, còn nạn nhân thì trình báo công an. Đến địa phận ấp Phước Long (xã Lộc Hòa- Long Hồ), Hiền và Thanh bỏ xe chạy bộ. Sau đó, Thanh bị lực lượng công an bắt giữ cùng tang vật là 3 sợi dây chuyền, còn Hiền chạy thoát.

Kết luận định giá, số tài sản bị cướp gồm 3 sợi dây chuyền vàng: của chị H. (trị giá 20.650.400đ), chị M. (trị giá 6.164.000đ) và một người phụ nữ chưa xác định được danh tính (trị giá 5.395.800đ) có tổng trị giá trên 32 triệu đồng.

Sau khi bị bắt giữ, Nguyễn Quốc Thanh đã thừa nhận hành vi phạm tội và bị Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an huyện Long Hồ khởi tố về hành vi “Cướp giật tài sản”. Sau đó, TAND huyện Long Hồ đã đưa vụ án ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Thanh 3 năm tù giam.

Riêng Nguyễn Thế Hiền, sau khi gây án đã trốn thoát nên bị cơ quan điều tra ra quyết định truy nã. Đến ngày 7/6/2018, đối tượng này bị Cơ quan Cảnh sát điều tra- Công an quận Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) bắt giữ khẩn cấp về hành vi cướp giật tài sản trên địa bàn TP Hồ Chí Minh.

Ngày 21/12/2018, TAND huyện Long Hồ mở phiên tòa xét xử sơ thẩm đối với bị cáo còn lại của vụ án là Nguyễn Thế Hiền. Tại tòa, bị cáo thừa nhận hành vi phạm tội và khai do cần tiền tiêu xài cá nhân nên đã lợi dụng sự sơ hở, chủ quan của người khác để thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Cụ thể, sau khi cướp giật liên tiếp 3 sợi dây chuyền vàng tại Vĩnh Long, Hiền đến TP Hồ Chí Minh lẩn trốn truy nã và tiếp tục thực hiện 1 vụ cướp giật túi xách của người đi đường tại đây.

HĐXX nhận định, bị cáo Hiền chỉ nghĩ đến lợi ích cá nhân, bất chấp hậu quả, bản thân bị cáo dù trong thời gian bị truy nã vẫn tiếp tục thực hiện hành vi cướp giật tài sản.

Bị cáo là thanh niên đủ sức lao động nhưng không tìm công việc chân chính để kiếm tiền mà xâm phạm đến tài sản người khác một cách trái pháp luật, gây hoang mang, lo sợ cho người đi đường và ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự địa phương. Hầu hết bị hại là người đang điều khiển xe lưu thông trên đường nên hành vi cướp giật tài sản của bị cáo rất nguy hiểm, có thể gây ra tai nạn chết người.

Do đó, HĐXX của TAND huyện Long Hồ tuyên phạt bị cáo Nguyễn Thế Hiền 3 năm 6 tháng tù về tội “Cướp giật tài sản” theo quy định tại khoản 2 Điều 136 Bộ luật Hình sự.

KIẾN THÀNH