2 bị cáo dùng đoản sắt trộm 50 xe gắn máy

Cập nhật, 14:52, Thứ Hai, 16/07/2018 (GMT+7)

Lợi dụng sự sơ hở của chủ xe gắn máy, từ năm 2015 đến 12/3/2017, Phạm Hữu Tài và Nguyễn Thành Long dùng đoản sắt trộm 50 chiếc xe gắn máy ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long.

 

Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm (Tài, Long- trái sang)
Các bị cáo tại phiên tòa xét xử sơ thẩm (Tài, Long- trái sang)

Ngày 16/7/2018, TAND tỉnh Vĩnh Long mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự vụ án trộm cắp đối với 2 bị cáo Phạm Hữu Tài (SN 1973, ngụ Khóm 3, thị trấn Tam Bình- Tam Bình) và bị cáo Nguyễn Thành Long (SN 1965,  ngụ Khóm 2, Phường 3, TP Sóc Trăng- Sóc Trăng). 2 bị cáo Tài và Long phạm tội “Trộm cắp tài sản” theo Khoản 4, Điều 173 BLHS.

2 bị cáo Tài và Long là đối tượng nguy hiểm có tiền án. Năm 1994, TAND tỉnh Vĩnh Long kết án bị cáo Tài 14 năm tù với 2 tội “Trộm cắp tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam”. Năm 1995, TAND tỉnh Vĩnh Long cũng kết án bị cáo Long 20 năm tù với 3 tội danh “Giết người”, “Cướp tài sản” và “Trốn khỏi nơi giam”.

Sau khi chấp hành án xong 2  bị cáo Tài và bị cáo Long kết hợp với nhau trở thành băng trộm cắp tài sản. Lợi dụng sự sơ hở của chủ xe gắn máy,  từ năm 2015 đến 12/3/2017, Tài và Long đã dùng đoản sắt trộm 50 chiếc xe gắn máy ở trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long, giá trị tài sản trên 722 triệu đồng.

Ngày đầu phiên tòa, VKSND tỉnh Vĩnh Long thông qua cáo trạng truy tố 2 bị cáo Tài và Long tội “Trộm cắp tài sản”. HĐXX thẩm vấn các bị cáo và dự kiến phiên tòa xét xử trong 3 ngày (16,17 và 18/7/2018).

Tin, ảnh: HOÀI NAM