Trắng tay cá cược mùa World Cup

Cập nhật, 06:17, Thứ Tư, 27/06/2018 (GMT+7)

 

Trên các trang mạng, nhà cái “khuyến mãi” để thu hút tham gia cá cược.
Trên các trang mạng, nhà cái “khuyến mãi” để thu hút tham gia cá cược.

Ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh- World Cup 2018- đang diễn ra ở nước Nga nhưng Việt Nam cũng sôi động, hấp dẫn không kém. Đây cũng là mùa cá cược bóng đá tràn lan trên các trang mạng và bên ngoài xã hội.

Ngày nay, công nghệ thông tin phát triển nên chỉ cần chiếc điện thoại di động (nối mạng được), laptop và mở tài khoản là có thể ngồi nhà hay ở bất cứ nơi đâu cũng có thể tham gia cá cược bóng đá.

Vấn đề là không chỉ cá cược vui chơi kiểu “ăn sáng, uống cà phê” mà cá cược “chuyên nghiệp” nặng tính sát phạt, dẫn đến trắng tay, tan nhà nát cửa, thậm chí có người phải tự tử vì thua độ.

Đủ kiểu cá cược

Thời điểm này, cứ gõ vào Google sẽ dễ dàng tìm thấy trang mạng chuyên cá cược các trận đấu bóng đá. Trên các trang mạng, nhà cái dùng đủ kiểu để thu hút người tham gia cá cược: “khuyến mãi” thưởng 3% mỗi vé cược thua hàng ngày và trả 30% thua cược cả tuần, trả mỗi ngày 1% cá cược… nên thu hút nhiều dân cá cược tham gia.

Song song đó, họ đưa ra tỷ lệ cược, hướng dẫn cách gửi tiền, rút tiền, đăng ký tài khoản.... cho người tham gia cá cược. Qua đó, cho thấy tiền cá cược chắc chắn sẽ chảy vào túi nhà cái.

Ở Vĩnh Long, cá cược cũng đã “sôi động”. Tối 23/6/2018, Phòng Cảnh sát hình sự- Công an tỉnh Vĩnh Long đã triệt phá điểm tổ chức cá cược bóng đá tại một quán giải khát trên địa bàn huyện Long Hồ.

3 đối tượng là: Nguyễn Văn Tuấn, Trần Quang Vũ (Long Hồ) và Nguyễn Trung Nhật (đăng ký thường trú ở huyện Tiên Lãng- TP Hải Phòng) đang tham gia cá cược bóng đá qua mạng ở trận đấu giữa 2 đội Bỉ- Tunisia.

Tuấn khai dùng tài khoản của mình đăng ký với nhà cái để hưởng hoa hồng, rồi cùng với Vũ và Nhật tổ chức cá cược bóng đá từ khi World Cup 2018 khai mạc.

Công an nhận định, cá cược bóng đá mùa World Cup diễn biến rất phức tạp trên mạng và phổ biến nhất là cá cược qua điện thoại di động.

Để tìm hiểu hoạt động của cá cược bóng đá qua điện thoại, tôi được bạn giới thiệu với H.- tay trung gian của nhà cái cá cược bóng đá ở TP Hồ Chí Minh và có “chân rết” các tỉnh miền Tây.

Tôi điện thoại nhiều lần nhưng máy của H. luôn trong tình trạng bận. Anh bạn bảo số điện thoại lạ nên H. ít bắt máy và muốn cược thì phải điện thoại trước khi trận đấu bắt đầu nhiều giờ.

Sau đó, tôi cũng liên hệ được H. nhưng anh ta tỏ ra không có nhiều thời gian cho giao dịch. Đến khi tôi cho biết muốn cá cược thì H. nhanh chóng đưa ra kèo từng trận đấu bóng đá sắp diễn ra để lựa trọn.

H. bảo muốn tham gia cá cược, khách lạ phải mở tài khoản hoặc có người quen bảo lãnh để đảm bảo việc chung chi. Khi vào giới cá cược, tôi mới biết có rất nhiều hình thức cược trong một trận đấu.

Ngoài cá cược tỷ số cuối trận đấu còn có cược mỗi hiệp đấu; cược theo thời gian 20 phút, 30 phút; bàn thắng của mỗi đội; số quả phạt góc, phạt penalty, số thẻ vàng, thẻ đỏ, số lần phạm lỗi; ngôi sao ghi bàn… số tiền cược theo tiếng lóng: 1 xị (100 ngàn đồng), 1 chai (1 triệu đồng) và mỗi lần cược không dưới 1 xị…

Ở các quán nước giải khát có trực tiếp bóng đá World Cup 2018, cá cược cũng sôi động không kém. Tôi ghé vào một quán cà phê khá đông khách, lúc trận đấu Brazil- Costa Rica đang sôi nổi.

Trong khi nhiều người reo hò cổ vũ nhiệt tình thì một số người liên tục lấy điện thoại ra liên hệ cá cược. Cuối trận có người mặt mày hớn hở (thắng cược) nhưng cũng không ít người mặt mày ủ dột, tiếc rẻ vì thua độ.

Cá cược bóng đá- nợ nần chồng chất

Cá độ bóng đá là tệ nạn cờ bạc mà pháp luật Việt Nam nghiêm cấm. Hiện mùa World Cup 2018 chỉ mới thi đấu vòng loại mà có người cá cược đã rơi vào cảnh nợ nần chồng chất.

Anh Võ Minh L.- công nhân ở khu công nghiệp- vì thua cá độ bóng đá mà phải đem con “ngựa sắt” thế chấp “tín dụng đen” để trả nợ. Với nét mặt đầy tâm trạng, anh L. cho biết: “Không phải dân cá cược chuyên nghiệp nhưng sau khi đi làm về, xem bóng đá thư giãn thì bạn bè rủ cá độ cho thêm tính hấp dẫn.

Mới đầu cược cũng có thắng nhưng sau đó thua nhiều hơn, xót của nên cược tiếp hy vọng gỡ lại nhưng càng thua… Lương không đủ trả nợ nên cầm chiếc xe, không biết khi nào mới đủ tiền để chuộc lại”.

Đây không phải trường hợp cá biệt, theo anh L. có nhiều anh em làm chung thua độ rơi vào hoàn cảnh bi đát hơn. Anh L. cho biết thêm, trận đấu giữa đội Đức đương kim vô địch thế giới với đội Mexico, anh em nằm kèo trên bắt Đức chấp Mexico nhưng cổ xe tăng “đứt xích” khiến mọi người thua sạch túi.

Đến trận Argentina- Croatia, anh em vay nóng bên ngoài cá độ lớn để gỡ lại. Hy vọng Argentina có ngôi sao thế giới Messi, sẽ đè bẹp Croatia nhưng siêu sao cũng “ngã ngựa” 3 bàn, vậy là nợ càng chồng chất thêm.

World Cup 2018 chưa kết thúc nhưng vì cá cược đã có trường hợp rơi vào cảnh “tan cửa nát nhà”, muốn kết thúc đời mình. Trên địa bàn Vĩnh Long, 1 người cá cược bóng đá thua sạch tiền của gia đình tiết kiệm lại còn nợ “tín dụng đen”.

Không có tiền trả nợ, lãi suất “cắt cổ” tăng lên hàng ngày nên đối tượng uống thuốc ngủ tìm đến cái chết. Còn may là gia đình phát hiện kịp thời, đưa đi cấp cứu.

Mùa World Cup 2018 diễn ra khiến tình hình an ninh trật tự diễn biến phức tạp hơn, đặc biệt tệ nạn cá cược dẫn đến nhiều tác hại xấu cho xã hội.

Bộ trưởng Bộ Công an- Tô Lâm đã có công điện gửi Tổng cục, Bộ Tư lệnh, đơn vị trực thuộc bộ, công an các tỉnh- thành trực thuộc Trung ương yêu cầu chủ động phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn có hiệu quả các hoạt động lợi dụng cổ vũ bóng đá để tập trung đông người đua xe máy trái phép; hoạt động phạm tội tổ chức đánh bạc cá độ bóng đá qua mạng Internet và các loại tội phạm phát sinh từ cờ bạc mùa World Cup.

Bóng đá là môn thể thao vua thu hút hàng tỷ người trên thế giới. Mùa World Cup 2018 còn dài, mọi người hãy xem bóng đá bằng tinh thần đam mê thể thao lành mạnh

Thượng tá Bùi Văn Nghê- Phó Trưởng Phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội- Công an tỉnh Vĩnh Long- cho biết: Trong thời gian diễn ra World Cup 2018, thực hiện công điện của Bộ Công an, lực lượng tăng cường tuần tra, kiểm soát, giải tán đám đông quá khích sau mỗi trận bóng đá. Song song đó, lực lượng chuyên môn kiểm tra cơ sở kinh doanh có điều kiện (cầm đồ, nhà nghỉ…) mục tiêu đảm bảo an ninh trật tự để mọi người xem World Cup 2018 giải trí, vui vẻ, an toàn, lành mạnh.

 

Bài, ảnh: HOÀI NAM