Bắt nghi phạm em trai đâm chết anh ruột

Cập nhật, 16:01, Thứ Năm, 29/06/2017 (GMT+7)

Công an Vĩnh Long cho biết, vào khoảng 16 giờ ngày 27/6/2017 đã bắt được nghi can Nguyễn Tấn Yên (22 tuổi, ngụ ấp Long Thuận A- Long Phước- Long Hồ) trong vụ án đâm chết anh ruột khi đang nhậu, xảy ra ngày 25/6/2017.

Sau khi gây án nghi can Yên trốn khỏi địa phương đến quê vợ ở TX Cai Lậy (Tiền Giang) lẩn trốn đến khi bị bắt. Bước đầu, nghi can Yên thừa nhận đâm chết anh ruột là Nguyễn Tấn Nhàn (SN 1977) do mâu thuẫn trong lúc say rượu.

Vào khoảng 23 giờ ngày 25/6/2017, Nhàn cùng với đứa em út là Nguyễn Tấn Tịnh (SN 1998) nhậu tại nhà. Đến khoảng 23 giờ, Yên (đã uống rượu trước) tới cự cãi nhau với Nhàn và Yên dùng dao đâm Nhàn gục ngã, để lại 2 con dao gây án rồi bỏ trốn. Nhàn bị đâm thủng tim, choáng mất máu cấp tử vong sau đó.

Yên thường xuyên uống rượu về gây sự với gia đình, ngược đãi cha mẹ ruột và chém anh Nhàn gây thương tích. Yên có một tiền án về tội giao cấu với trẻ em.

HỒNG NAM – HOÀI NAM