Nghiện ma túy- lừa bạn, "chôm" tài sản

Cập nhật, 08:11, Thứ Tư, 14/12/2016 (GMT+7)

Mượn tiền ngoại không cho, Lữ Thành Sang (SN 1992- trú Khóm 2, phường Cái Vồn- TX Bình Minh) gạt bạn lấy xe đem cầm và trong thời gian chờ xử lý, Sang tiếp tục trộm tài sản gia đình đem bán.

Bị cáo Hồ (phải) và Sang tại phiên tòa sơ thẩm.
Bị cáo Hồ (phải) và Sang tại phiên tòa sơ thẩm.

Lữ Thành Sang nghiện ma túy nhưng không nghề nghiệp nên thường vòi vĩnh tiền của gia đình để giải quyết cơn ghiền.

Trưa 1/7/2016, Sang nhờ bạn là Nguyễn Thanh Duy (ở Khóm 3, phường Cái Vồn) điều khiển xe gắn máy chở đến nhà bà ngoại là bà Nguyễn Thị Tao hỏi mượn tiền nhưng ngoại không cho.

Do cần tiền mua ma túy nên Sang nảy sinh ý định lừa Duy lấy xe đem cầm. Sang hỏi mượn xe Duy, nói dối là đi lấy tiền rồi chạy đến TP Cần Thơ cầm giá 1,5 triệu đồng.

Khi biết Sang đem xe của mình đi cầm lấy tiền tiêu xài và mua ma túy, Duy đến cơ quan công an trình báo.

Trong thời gian Công an TX Bình Minh điều tra làm rõ vụ việc, Sang được gia đình bảo lãnh nhưng do không có tiền xài nên khoảng 3 giờ ngày 14/7/2016, lợi dụng đêm khuya mọi người trong nhà ngủ say, Sang lén lấy trộm tivi hiệu Toshiba đem đến nhà Nguyễn Phi Hồ (SN 1991- trú Khóm 1, phường Cái Vồn) gửi và hỏi “biết chỗ cầm tivi không”, Hồ bảo “không biết” nên Sang ôm tivi đến TP Cần Thơ tìm người bán với giá 4,5 triệu đồng.

Có tiền, Sang lao vào sử dụng ma túy và không đầy nửa tháng sau thì hết sạch nên tiếp tục tìm cách “chôm” tài sản của người thân đem bán.

Khoảng 14 giờ ngày 2/8/2016, Sang lân la đến nhà bà ngoại lén lấy 2 bộ chân đèn trên tủ thờ bỏ vào ba lô thì bị cụ Tao phát hiện tri hô nhưng Sang vẫn ngoan cố bỏ chạy, mang theo 2 bộ chân đèn đến nhờ Hồ tìm chỗ bán.

Thấy Sang cứ mãi sai phạm, gia đình cụ Tao đã đến cơ quan công an trình báo sự việc. Ngày 3/8/2016, Công an TX Bình Minh đến nhà Hồ thu hồi 2 bộ chân đèn trả bị hại.

Kết luận định giá xe gắn máy trị giá 11,4 triệu đồng; tivi hiệu Toshiba trên 13,2 triệu đồng; 2 bộ chân đèn 2,4 triệu đồng. Tổng giá trị tài sản Sang chiếm đoạt hơn 27 triệu đồng.

Do đó, Công an TX Bình Minh đã khởi tố Lữ Thành Sang về hành vi “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” quy định tại khoản 1, Điều 138 và 139 Bộ luật Hình sự; Nguyễn Phi Hồ bị truy tố về hành vi “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có” quy định tại khoản 1, Điều 250 Bộ luật Hình sự.

Sáng 9/12/2016, tại Nhà Văn hóa xã Mỹ Hòa, TAND TX Bình Minh đưa vụ án ra xét xử sơ thẩm và Sang đã thừa nhận do cần tiền mua ma túy sử dụng nên liên tiếp thực hiện các hành vi phạm tội nêu trên. Bị cáo Hồ khai lúc Sang mang 2 chân đèn đến gửi có nói là lấy cắp của gia đình. Bị cáo biết chứa chấp tài sản này là vi phạm pháp luật nhưng vì Sang còn thiếu tiền bị cáo nên mới đồng ý nhận giữ 2 chân đèn, để Sang tìm nơi bán lấy tiền trả nợ.

Mặc dù cả Sang và Hồ đều tỏ ra ăn năn, hối hận, khai báo thành khẩn và được bị hại xin giảm nhẹ hình phạt nhưng do Sang có quá trình nhân thân xấu, đã bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng chưa thi hành lại liên tiếp phạm tội nên cần xử mức án nghiêm để răn đe.

Bị cáo Hồ biết rõ 2 chân đèn do Sang phạm tội mà có nhưng vẫn chứa chấp và đã nhiều lần bị xử phạt hành chính về hành vi sử dụng trái phép chất ma túy nhưng không sửa chữa nên cũng cần xử mức án tương xứng.

Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Lữ Thành Sang 1 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản” và 6 tháng tù giam tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”, tổng hợp hình phạt buộc bị cáo Sang phải chấp hành hình phạt chung cho cả 2 tội là 1 năm 6 tháng tù giam; phạt Nguyễn Phi Hồ 4 tháng tù giam tội “Chứa chấp tài sản do người khác phạm tội mà có”.

Bài, ảnh: DIỄM PHƯỢNG