Phòng chống tội phạm: Tìm đúng nguyên nhân- "đánh" trúng tội phạm

Cập nhật, 07:37, Thứ Ba, 23/08/2016 (GMT+7)

Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết công tác 6 tháng đầu năm của BCĐ 138, chiến lược quốc gia phòng chống tội phạm 2016- 2020, đã ghi nhận nhiều ý kiến quan ngại về tình hình tội phạm ngày càng diễn biến phức tạp, thủ đoạn tinh vi, manh động; nhiều băng nhóm sử dụng vũ khí nóng thanh toán nhau, cướp tài sản,… gây bất an trong nhân dân.

Người nghiện ma túy có chiều hướng gia tăng ở vùng nông thôn, trong khi tội mua bán trái phép chất ma túy lại “nóng” ở các tỉnh biên giới, thành phố lớn.  Trong ảnh: Tang vật một vụ án ma túy.
Người nghiện ma túy có chiều hướng gia tăng ở vùng nông thôn, trong khi tội mua bán trái phép chất ma túy lại “nóng” ở các tỉnh biên giới, thành phố lớn. Trong ảnh: Tang vật một vụ án ma túy.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trương Hòa Bình yêu cầu cơ quan chức năng phải tìm đúng nguyên nhân để có biện pháp phòng ngừa, truy quét nhằm kéo giảm tội phạm.

“Nóng” tội phạm kiểu xã hội đen

Báo cáo của BCĐ 138 trong 6 tháng đầu năm, cả nước đã xảy ra trên 26.800 vụ phạm pháp hình sự (giảm 4,66% so cùng kỳ).

Tuy nhiên, tội phạm có tổ chức lại có dấu hiệu hoạt động phức tạp trở lại, nóng nhất vẫn là địa bàn TP Hồ Chí Minh và Hà Nội, dưới các hình thức bảo kê, cho vay nặng lãi, xiết nợ.

Nhiều băng nhóm lưu manh ở độ tuổi thanh thiếu niên dùng súng, lựu đạn và các hung khí nguy hiểm đâm chém, truy sát nhau, gây lo lắng và bức xúc dư luận.

Điển hình là vụ 30 đối tượng bịt mặt mang theo dao, kiếm và nhiều hung khí nguy hiểm khác xông vào quán đâm truy sát đối thủ khiến 1 người chết ở Ninh Bình. Hay vụ 10 đối tượng ở TP Hồ Chí Minh sau khi gây thương tích cho 2 thanh niên, tiếp tục xông vào bệnh viện truy sát nạn nhân, gây náo loạn,…

Tội phạm giết người tăng 0,38%, tính chất vẫn phức tạp, nhiều nhất vẫn các vụ án giết người thân, giết người do mâu thuẫn cá nhân.

Bộ Công an nhìn nhận, đây vẫn là những vụ án khó phòng ngừa và ngăn chặn. Ngoài ra, tội phạm liên quan đến chiếm đoạt tài sản như trộm cắp, cướp, cướp giật tài sản, cưỡng đoạt, lừa đảo vẫn chiếm tỷ lệ cao, tiềm ẩn nguy cơ phức tạp.

Vòng chung kết Euro và Copa Amerrica 2016 trở thành cơ hội làm ăn béo bở của các tổ chức hoạt động cờ bạc, cá độ bóng đá.

Đại tá Trần Ngọc Hạnh- Giám đốc Công an TP Cần Thơ- thông tin: Cùng nhiều thành phố lớn, TP Cần Thơ đang phải đối mặt với tình hình tội phạm ngày càng gia tăng, phức tạp.

Ngoài các loại tội phạm “truyền thống” như trên, đang nổi lên các loại tội phạm sử dụng công nghệ cao, vi phạm vệ sinh an toàn thực phẩm, mua bán người.

Đồng ý kiến với Đại tá Trần Ngọc Hạnh, ông Đặng Huy Hậu- Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh cho biết thêm, tỉnh đang phải đối mặt với tội phạm ma túy hoạt động tinh vi, xuyên biên giới. Ông lo lắng: “Nếu không được kiểm soát, đây sẽ là mầm mống của các loại tội phạm khác”.

Tìm nguyên nhân để đẩy lùi tội phạm

Ghi nhận công tác phòng chống tội phạm thời gian qua đã phát huy hiệu quả, trong đó, các đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm đã triệt phá hàng ngàn băng, ổ nhóm nguy hiểm, đặc biệt nguy hiểm; đưa ra ánh sáng nhiều vụ án về kinh tế, tham nhũng, buôn lậu lớn, được dư luận đồng tình, ủng hộ.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình cho rằng, tội phạm giết người có yếu tố xã hội, chiếm đoạt tài sản, kinh doanh đa cấp, trốn thuế,… vẫn xảy ra nhiều, khó lường; vẫn còn một bộ phận cá biệt cán bộ, kể cả lực lượng chuyên trách phòng chống tội phạm suy thoái đạo đức, thiếu tinh thần trách nhiệm.

Bên cạnh đó, việc hội nhập với thế giới sẽ đem đến nhiều lợi ích, nhưng đi kèm là không ít thách thức, trong đó có tội phạm xuyên quốc gia.

“Chúng ta phải dự báo chính xác để có những giải pháp phòng ngừa, ngăn chặn tội phạm. Chúng ta không thể để tình trạng khai thác khoáng sản bừa bãi kéo dài nhiều năm; không để tội phạm theo kiểu xã hội đen, sử dụng vũ khí nóng mà không bị xử lý; không để cơ quan, tổ chức không thực hiện đầy đủ chức trách, quản lý lỏng lẻo để xảy ra tham nhũng, tiêu cực”- Phó Thủ tướng nhấn mạnh và yêu cầu cơ quan chức năng phải xác định cho đúng nguyên nhân về xã hội, kinh tế, pháp lý để tìm ra biện pháp đẩy lùi tội phạm một cách vững chắc.

Tiếp theo, lực lượng phòng chống tội phạm phải có giải pháp đấu tranh, trinh sát, triệt phá tận gốc các băng, ổ nhóm, đối tượng cộm cán. Xây dựng và nhân rộng phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, theo hướng tự quản, tự phòng, tự bảo vệ, tự hòa giải về an ninh, trật tự ở cơ sở, do nhân dân quản lý.

Thời gian qua, lực lượng chức năng đã điều tra, khám phá trên 21.055 vụ phạm pháp hình sự. Trong đó, 153 vụ, bắt 202 đối tượng phạm tội mua bán người; 9.441 vụ, 8.631 đối tượng phạm tội về kinh; 123 vụ phạm tội về tham nhũng, xử lý 178 đối tượng; 8.881 vụ vi phạm pháp luật về môi trường, tài nguyên, an toàn thực phẩm; bắt giữ 9.760 vụ, 14.890 đối tượng phạm tội về ma túy.

Bài, ảnh: TRUNG HƯNG