Vào tù vì "chôm" xe có gắn định vị

Cập nhật, 00:10, Thứ Tư, 09/12/2015 (GMT+7)

Vừa chấp hành xong bản án 5 năm tù tội trộm cắp và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có, Nguyễn Quốc Khánh (SN 1991- hộ khẩu thường trú đường Nguyễn Chí Thanh, Phường 5- TP Vĩnh Long) lại tái phạm nên tiếp tục vào tù “gỡ lịch”.

Bản thân có một tiền án, chưa được xóa án tích nhưng Nguyễn Quốc Khánh không tự răn mình làm điều lương thiện mà tiếp tục “đi đêm” tìm tài sản trộm bán kiếm tiền xài.

Đêm 2/7/2015, Khánh đến khu vực Phường 1 uống cà phê. Đến khoảng 2 giờ sáng, Khánh đón xe ôm đi tìm tài sản trộm. Đến đường Phạm Thái Bường (Phường 4), Khánh xuống xe đi bộ vào hẻm cạnh Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm, phát hiện trong khu nhà cho thuê trọ 187/26 có dựng xe gắn máy hiệu Vision biển số 64E1-04327 không người giữ, xung quanh các phòng trọ cửa đều đóng, riêng cửa rào không khóa.

Khánh đi vào, thấy xe 64E1-04327 không khóa cổ liền dẫn ra ngoài đem về nhà bà nội ở ấp Long Thuận A (xã Long Phước- Long Hồ) gửi và nói dối là “xe của bạn bị hư”. Sau khi dẫn xe vào nhà, Khánh dùng tua-vích mở phần đầu xe ra để cắt dây điện nhưng không được nên gửi xe lại đó rồi đi về nhà ở Phường 5 ngủ.

Sáng 3/7/2015, chủ xe 64E1-04327 là vợ chồng anh Trần Tuấn Cường (trú khu nhà trọ 187/26 Phạm Thái Bường) ngủ dậy phát hiện mất xe đã đến Công an Phường 4 trình báo. Theo lời khai của anh Cường: Khoảng 21 giờ 30 ngày 2/7/2015, sau khi đi làm về, anh Cường dựng xe 64E1-04327 trong khu nhà trọ rồi vào phòng đóng cửa ngủ.

Do trên xe có gắn định vị chống trộm nên anh Cường chủ quan không khóa cổ xe, cũng không mang xe vào phòng. Đến sáng dậy thì không thấy xe đâu.

Qua kiểm tra định vị, Công an TP Vĩnh Long xác định xe 64E1-04327 đang ở tại nhà bà Đặng Thị Chậm (bà nội Khánh) nên đã đến lập biên bản thu hồi. Từ lời khai của bà Chậm, cơ quan điều tra mời Khánh đến làm việc và Khánh đã thừa nhận hành vi lấy trộm xe 64E1-04327.

Kết luận định giá xe 64E1-04327 Khánh chiếm đoạt của anh Cường trị giá gần 16,5 triệu đồng.

Công an TP Vĩnh Long đã khởi tố Nguyễn Quốc Khánh về hành vi trộm cắp tài sản. Riêng bà Chậm không biết xe Khánh gửi do trộm cắp mà có nên cơ quan điều tra không xử lý.

Quá trình điều tra cũng như tại phiên tòa sơ thẩm, Nguyễn Quốc Khánh thừa nhận hành vi lén lút lấy trộm xe 64E1-04327 là sai, hứa sẽ không tái phạm. Mặc dù Khánh tỏ ra ăn năn hối cải, tài sản đã được thu hồi trả chủ nhưng do Khánh có nhân thân xấu, vừa chấp hành xong án lại tái phạm nên cần xử mức án nghiêm để răn đe và giáo dục, phòng ngừa chung. Theo đó, HĐXX của TAND TP Vĩnh Long đã tuyên án sơ thẩm phạt Nguyễn Quốc Khánh 2 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 1, Điều 138 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác có giá trị từ 500 ngàn đồng đến dưới 50 triệu đồng hoặc dưới 500 ngàn đồng nhưng gây hậu quả nghiêm trọng hoặc đã bị xử phạt hành chính về hành vi chiếm đoạt hoặc đã bị kết án về tội chiếm đoạt tài sản chưa được xóa án tích mà còn vi phạm thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 3 năm hoặc phạt tù từ 6 tháng đến 3 năm.

DIỄM PHƯỢNG