Phát hiện 3 xáng cạp khai thác cát không phép

Cập nhật, 16:58, Thứ Năm, 31/07/2014 (GMT+7)

Khoảng 8 giờ sáng 30/7/2014, Tổ công tác liên ngành gồm Thanh tra Sở Tài nguyên- Môi trường, Cảnh sát Môi trường và Cảnh sát Đường thủy- Công an tỉnh Vĩnh Long phát hiện 3 xáng cạp khai thác cát không phép trên sông Cổ Chiên, phía bờ Vĩnh Long (cách ranh giới tỉnh Bến Tre- Vĩnh Long khoảng 90m) thuộc địa phận ấp An Hương 1 (xã Mỹ An- Mang Thít). 3 xáng cạp số SG 1433, SG 5085, SG 5535 của DNTN Vận tải và thi công cơ giới Hậu Nghĩa ở TP Hồ Chí Minh do bà Nguyễn Thị Phính làm giám đốc và giao cho con trai là Lê Văn Dương quản lý.

Tuy nhiên qua kiểm tra giấy tờ, Lê Văn Dương không xuất trình giấy tờ nào liên quan đến xáng cạp; chỉ xuất trình hợp đồng khai thác cát giữa DNTN Hậu Nghĩa với Công ty Kinh doanh Vật liệu xây dựng Bến Tre tại mỏ cát thuộc tỉnh Bến Tre.

Một trong 3 chiếc xáng cạp của DNTN Hậu Nghĩa khai thác cát không phép trong mỏ cát thuộc địa phận tỉnh Vĩnh Long.

Khi tổ kiểm tra phát hiện xáng cạp SG 5535 do Lê Văn Thương (ngụ Long An) điều khiển đang cạp cát cho xà lan LA 05374 được khoảng 200m3; xáng cạp SG 5085 do Trần Minh Tấn (ngụ Long An) điều khiển đang cạp cát cho xà lan SG 2331 khoảng 200m3; xáng cạp SG 1433 do Đặng Ngọc Vấn (Long An) điều khiển đang cạp cát cho xà lan TV 2124 khoảng 300m3. Họ cho biết, mỗi ngày xáng cạp khai thác được khoảng 600m3.

Tổ công tác liên ngành đã tiến hành lập biên bản và yêu cầu những xáng cạp này ngưng hoạt động khai thác cát trái phép, neo đậu tại hiện trường và yêu cầu chủ phương tiện mang giấy tờ liên quan đến xáng cạp đến Sở Tài nguyên- Môi trường tỉnh Vĩnh Long làm việc.

Tin, ảnh: HÙNG HẬU