Đi tù vì trộm ba ba

Cập nhật, 15:03, Thứ Tư, 27/02/2013 (GMT+7)

Sau 6 năm làm việc cho Công ty Phương Nam (nuôi và mua bán ba ba), đến tháng 5/2008, Lâm Phi Ngọc (SN 1985, ngụ ấp Long Phụng A, xã Hiệp Hưng, Phụng Hiệp- Hậu Giang) xin nghỉ. Thay vì tìm công việc chính đáng khác để nuôi thân, Ngọc cấu kết với các đối tượng khác trộm ba ba của công ty bán chia tiền nhau tiêu xài cá nhân.

Từ ngày 11- 22/7/2008, Ngọc cùng đồng bọn đã thực hiện trót lọt 4 vụ và khi bị phát hiện, Ngọc bỏ trốn khỏi địa phương, hơn 4 năm sau mới bị bắt theo lệnh truy nã.

Ngọc khai rằng: Sau khi nghỉ việc tại Công ty Phương Nam, Ngọc vẫn thường xuyên liên lạc với các đối tượng: Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Thanh Phong, Nguyễn Minh Nhí và Lê Duy Khánh cũng là công nhân của Công ty Phương Nam để cấu kết trộm ba ba.

Theo sắp xếp, Khánh, Hậu và Nhí ở bên trong đảm nhận việc bắt ba ba, còn Ngọc ở phía ngoài tường rào của công ty đợi “nhận hàng” chuyển đi bán.

Bàn bạc kỹ lưỡng, chúng quyết định 1 giờ ngày 11/7/2008 sẽ ra tay và lần này, các đối tượng Hậu, Nhí, Khánh bắt ở hồ A6 được khoảng 40 con ba ba, đựng trong 2 bao tải rồi chuyển ra ngoài cho Ngọc. Ngọc dùng xe gắn máy chở qua Cần Thơ bán cho một người tên Hiền (không rõ họ, địa chỉ) được 3 triệu đồng, Ngọc lấy 300.000đ, còn Hậu, Khánh, Nhí mỗi người được chia 900.000đ.

Thấy “ngon ăn” nên các đối tượng này thực hiện tiếp vụ thứ hai, lần này có thêm sự tham gia của Phong (anh của Hậu), chúng bắt ở hồ A4 được 41 con ba ba, Ngọc cũng chở qua Cần Thơ bán cho Hiền được 4 triệu đồng, Ngọc lấy 400.000đ, các tên còn lại được chia mỗi người 900.000đ.

Cũng với thủ đoạn trên, vào các ngày 18 và 22/7/2008, các đối tượng này đã trộm liên tiếp ở các hồ A6 và hồ F tổng cộng khoảng 71 con ba ba bán được 5,7 triệu đồng, Ngọc lấy 500.000đ, số còn lại chia đều cho Hậu, Nhí, Khánh, Phong.

Theo Hội đồng định giá trong tố tụng hình sự huyện Long Hồ, đồng bọn của Ngọc bắt trộm tổng cộng 189kg ba ba, trị giá trên 26 triệu đồng (140.000 đ/kg ba ba vào thời điểm đó).

Đối với hành vi phạm tội của Nguyễn Trung Hậu, Nguyễn Thanh Phong và Nguyễn Minh Nhí, TAND huyện Long Hồ đã xét xử vào ngày 30/7/2010. Riêng đối tượng Lê Duy Khánh do thời điểm phạm tội chưa đủ tuổi chịu trách nhiệm hình sự nên chỉ bị xử lý hành chính.

Về phần Ngọc, sau khi vụ việc bị phát hiện đã bỏ trốn khỏi địa phương và sau 4 năm lẩn trốn, đến ngày 7/11/2012 bị bắt theo lệnh truy nã.

Vừa qua, HĐXX TAND huyện Long Hồ đã đưa ra xét xử và tuyên phạt bị cáo Lâm Phi Ngọc 3 tháng 15 ngày tù về tội “Trộm cắp tài sản”.

TRUNG HƯNG