Thị trường 14/2: khá sôi động

Cập nhật, 21:56, Thứ Sáu, 14/02/2020 (GMT+7)

Theo nhiều chủ shop hoa, hoa hồng luôn là mặt hàng bán chạy trong ngày lễ Tình nhân (14/2). Theo đó, giá hoa hồng cũng đã nhích hơn 5- 10% so từ vài ngày nay.

Cụ thể, hồng Đà Lạt từ 12.000- 15.000 đ/bông, hồng nhập 20.000- 25.000 đ/bông, hồng sáp 30.000- 40.000 đ/bông, giỏ hoa từ 200.000- 800.000 đ/giỏ. Còn trong ngày 14/2 thì còn tùy thuộc cung- cầu. Đặc biệt, các bó “hoa ăn” được kết bằng kẹo, dâu tây với giá 500.000- 900.000 đ/bó cũng được khá nhiều người chọn lựa bởi mới lạ, độc đáo.

Phố “Hoa hồng” trên đường Lê Thái Tổ.
Phố “Hoa hồng” trên đường Lê Thái Tổ.

Chị Nguyễn Thị Ánh- bán hoa hồng (Phường 2- TP Vĩnh Long) cho hay, những năm gần đây các mặt hàng hoa hồng sáp, hoa hồng giấy, hoa “ăn” được nhiều người ưa chuộng hơn bởi thời gian giữ được lâu hơn, giá cũng khá mềm.

Các mặt hàng sô cô la, gấu bông, mỹ phẩm,... cũng được nhiều người lựa chọn làm quà tặng. Trong đó, sô cô la trong nước có giá từ 100.000- 350.000 đ/hộp, sô cô la ngoại nhập từ các nước như Pháp, Bỉ, Ba Lan,... giá khá cao, từ 450.000- 2 triệu đồng/hộp. Các loại trang sức nhỏ như lắc tay hay vòng cổ kiểu dáng trẻ trung, thanh mảnh cũng là mặt hàng ngày càng được ưa chuộng. Theo đó, để thu hút khách hàng các cửa hàng cũng có chương trình khuyến mãi giảm giá 5- 15%.

Bên cạnh đó, tặng quà qua kênh mua sắm trực tuyến cũng được nhiều người lựa chọn trong thời gian gần đây bởi hàng hóa ngày càng đa dạng sản phẩm, phong phú mẫu mã, ngoài ra một số trang bán hàng còn miễn phí vận chuyển.

Tin, ảnh: THẢO LY