Bình Tân: Diện tích màu xuống giống giảm 766ha

Cập nhật, 06:08, Thứ Ba, 09/03/2021 (GMT+7)

 

Nông dân cần trữ nước trong hệ thống thủy lợi nội đồng và các mương tưới của từng thửa ruộng.
Nông dân cần trữ nước trong hệ thống thủy lợi nội đồng và các mương tưới của từng thửa ruộng.

(VLO) Tính đến nay, diện tích màu được xuống giống của huyện Bình Tân là hơn 8.153ha, ít hơn so cùng kỳ năm ngoái 766ha, đã thu hoạch hơn 3.617ha.

Trong đó, vụ Đông Xuân có diện tích xuống giống giảm 319ha, chủ yếu do nông dân chuyển đổi từ trồng khoai sang trồng lúa, rau cải và lên vườn trồng cây ăn trái.

Cùng với đó, vụ Hè Thu có diện tích xuống giống giảm 447ha do thời điểm kết thúc vụ Đông Xuân ngay dịp Tết Nguyên đán 2021 nên bà con tạm nghỉ ăn tết- xuống giống ít.

Hiện bà con đang làm đất để tiếp tục xuống giống màu tập trung vụ Hè Thu. Riêng khoai lang có diện tích xuống giống 4.031ha, hiện còn 3.770ha trên ruộng chưa thu hoạch.

Hiện giá các loại màu tăng so với trước Tết Nguyên đán. Tình hình dịch bệnh không đáng ngại, do nông dân tích cực phòng trị.

Tuy nhiên, cần cảnh giác các đối tượng gây hại như: sâu xanh da láng trên hành lá; sâu đục trái gây hại trên bắp; sùng hà trên khoai lang; sâu tơ trên rau cải…

Theo Phòng Nông nghiệp- PTNT huyện Bình Tân, hiện huyện chưa ghi nhận thiệt hại do hạn mạn. Tuy nhiên, cần cảnh giác có khả năng mực nước sẽ thấp ở các kỳ triều cường kém trong thời gian tới nên cần theo dõi mực nước trên sông, kinh, rạch… thường xuyên, trữ nước trong hệ thống thủy lợi nội đồng và các mương tưới của từng thửa ruộng nhằm chủ động nước tưới.

Tin, ảnh: HIỀN- TƯƠI