ĐBSCL: diện tích lúa Đông Xuân giảm 30.000ha

Cập nhật, 07:53, Thứ Bảy, 27/02/2021 (GMT+7)

+ Chưa ghi nhận thiệt hại do hạn mặn đối với cây ăn trái

Theo Cục Trồng trọt (Bộ Nông nghiệp và PTNT), diện tích lúa đã gieo trồng vụ Đông Xuân 2020– 2021 của ĐBSCL hơn 1,5 triệu héc ta, giảm 30.000ha so vụ Đông Xuân 2019- 2020; năng suất ước đạt 69,31 tạ/ha, tăng 0,96 tạ/ha; sản lượng hơn 10,5 triệu tấn, giảm 60.000 tấn. Đến nay đã thu hoạch được 350.000ha, dự kiến thu hoạch đến hết tháng 2 đạt 550.000ha.

Các trà lúa còn lại đang giai đoạn chín, đòng trổ và đẻ nhánh. Trong đó, diện tích có nguy cơ ảnh hưởng bởi hạn, mặn vào giai đoạn cuối vụ khoảng 10,7 ngàn héc ta tại tỉnh Trà Vinh.

Theo đánh giá sơ bộ của sở Nông nghiệp- PTNT các tỉnh- thành phía Nam, hiện nay các trà lúa sinh trưởng và phát triển tốt, bà con nông dân đang tăng cường thâm canh và áp dụng các giải pháp kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất như “3 giảm- 3 tăng”, “1 phải- 5 giảm”…

Theo khảo sát các tỉnh ven biển vùng ĐBSCL, đến nay chưa ghi nhận thiệt hại do hạn mặn đối với cây ăn trái. Tuy nhiên, nếu hạn mặn tiếp tục diễn ra kéo dài đến tháng 3/2021, dự kiến diện tích cây ăn trái bị ảnh hưởng khoảng 40.000ha, tại các tỉnh Tiền Giang, Bến Tre, Sóc Trăng, Trà Vinh, Vĩnh Long. Để ứng phó với tình hình hạn mặn có thể xảy ra, nông dân đã chủ động tích nước để tưới cho vườn cây ăn trái.

SÔNG HẬU