Mãng cầu Hoàng Hậu: mỗi trái nặng cả ký

Cập nhật, 08:07, Chủ Nhật, 24/07/2016 (GMT+7)

Ngoài ưu điểm ít hạt, thịt dẻo, mãng cầu Hoàng Hậu còn được ưa chuộng vì mùi vị ngọt thanh, thịt trắng. Năng suất cao hơn hẳn giống truyền thống, cá biệt có những trái nặng gần 1kg.

Những năm gần đây, nhiều nông dân xã Hòa Ninh (Long Hồ) bắt đầu trồng thử nghiệm mãng cầu Hoàng Hậu (xuất xứ từ Thái Lan), năng suất khá cao.

Ông Võ Văn Thiện- Chủ cơ sở giống Tư Thiện (xã Hòa Ninh) cho biết, mãng cầu này dễ trồng, có thể cho trái rải vụ. Sau 1 năm trồng, chăm sóc tốt, mãng cầu Hoàng Hậu có thể cho trái 2 vụ/năm. Hiện ngoài thị trường giá mãng cầu này khoảng 180.000 đ/kg.

HOÀNG MINH