Nguy cơ trễ lịch thời vụ Đông Xuân ở vựa lúa ĐBSCL

Cập nhật, 16:12, Thứ Tư, 06/11/2013 (GMT+7)

Việc xuống giống lúa Đông Xuân 2013 - 2014 ở nhiều địa phương ĐBSCL có nguy cơ trễ lịch thời vụ.

Đông Xuân là vụ chính và là vụ lúa được kỳ vọng nhất ở ĐBSCL vì cho năng suất cao, chất lượng tốt, hiệu quả kinh tế lớn. Tuy nhiên hiện nay, việc xuống giống lúa Đông Xuân 2013 - 2014 ở nhiều địa phương có nguy cơ trễ lịch thời vụ.

Ảnh minh họa

Nguyên nhân chủ yếu do năm nay lũ rút chậm. Bước qua đầu tháng 11, thời điểm bắt đầu xuống giống nhưng mực nước tại nội đồng ở nhiều nơi còn khá cao, có khu vực lên đến hơn 1m.

Vụ Đông Xuân 2013 - 2014, toàn vùng dự kiến xuống giống gần 1,6 triệu ha. Cục trồng trọt cũng khuyến cáo nông dân không nên xuống giống lúa Đông Xuân sau ngày 26/12/2013. Nhưng với tình hình như hiện nay, nhiều khả năng có địa phương sẽ phải kéo dài thời gian xuống giống sang đầu tháng 1/2014. Điều này còn gây ra mối lo ngại không nhỏ về nguy cơ khô hạn cuối vụ dự báo sẽ sớm hơn năm trước.

Theo VTV