Ngành nghề nông thôn và tiểu thủ công nghiệp giải quyết việc làm cho gần 50.000 lao động

Cập nhật, 05:34, Thứ Sáu, 08/09/2017 (GMT+7)

Theo Sở Công thương, Vĩnh Long là tỉnh có làng nghề khá đa dạng với các nhóm ngành tiêu biểu như: gốm sứ, thủ công mỹ nghệ... Một số nhóm sản phẩm được gắn liền với các điểm, tour du lịch đã và đang góp phần đa dạng hóa loại hình, chất lượng của các tour và điểm du lịch.

Toàn tỉnh hiện có 87 làng nghề có nghề và làng nghề, trong đó có 29 làng nghề và nghề truyền thống đã được công nhận.

Các ngành nghề nông thôn và tiểu thủ công nghiệp đã tạo việc làm cho gần 50.000 lao động, mức thu nhập bình quân đạt khoảng 34,6 triệu đồng/người/năm, góp phần giảm nghèo và phát triển xây dựng nông thôn mới.

NGUYỄN HOÀNG