Không đủ sản lượng bưởi Năm Roi cung ứng thị trường tết

Cập nhật, 05:58, Thứ Sáu, 13/01/2017 (GMT+7)

Thời gian gần đây, nhiều nhà vườn trồng bưởi Năm Roi ở TX Bình Minh không khỏi lo lắng vì bưởi thất mùa nên sản lượng bưởi cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 không nhiều.

TX Bình Minh hiện có gần 2.000ha bưởi Năm Roi được nông dân trồng chuyên canh ở xã Mỹ Hòa và trồng nhiều ở các xã Đông Thành, Đông Bình, Thuận An, chiếm 70% diện tích vườn của toàn thị xã, trong đó diện tích bưởi đang cho trái trên 1.900ha.

Nhiều nhà vườn trồng bưởi Năm Roi ở đây cho biết, năm nay sản lượng bưởi cung cấp cho thị trường Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017 không nhiều.

Nguyên nhân do thời tiết năm nay không thuận lợi, mưa nắng diễn biến thất thường nên các nhà vườn khó xử lý cho cây bưởi ra bông đồng loạt.

Mặt khác, phần lớn diện tích vườn bưởi đang trong giai đoạn già cỗi cho trái không nhiều, không to trái và mẫu mã không đẹp nên phần nhiều sản lượng rơi vào bưởi loại 2, loại 3 hay bưởi vụn (bưởi đạn). Từ đó, kéo theo sản lượng và chất lượng bưởi cũng giảm.

Hiện, nhiều nhà vườn ở TX Bình Minh tập trung cải tạo lại vườn bưởi bằng cách cắt tỉa bỏ những cành bị sâu bệnh, già cỗi; bón phân hữu cơ cải tạo độ màu mỡ cho mặt liếp; đồng thời trồng xen bưởi tơ để từng bước thay thế diện tích vườn bưởi già cỗi kém hiệu quả.

Hiện TX Bình Minh có 18 đầu mối tiêu thụ bưởi Năm Roi cung cấp cho thị trường các chợ đầu mối và siêu thị ở TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ và xuất khẩu ra nước ngoài. Hàng năm, các nhà vườn trồng bưởi Năm Roi ở đây cho ra thị trường từ 35.000- 40.000 tấn bưởi.

HOÀNG MINH (TX Bình Minh)