Phát hiện thêm một cơ sở sản xuất nón bảo hiểm giả

Cập nhật, 20:41, Thứ Năm, 03/03/2016 (GMT+7)

Ông Trần Quốc Linh- Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 4, cho biết tổ kiểm tra tiến hành tạm giữ số hàng hóa thành phẩm và phụ liệu để sản xuất nón bảo hiểm, mời chủ cơ sở đến giải quyết.

Hơn  2.400 nón bảo hiểm thành phẩm và chưa thành phẩm làm giả bị phát hiện.
Hơn 2.400 nón bảo hiểm thành phẩm và chưa thành phẩm làm giả bị phát hiện.

Vào khoảng 15 giờ ngày 3/3/2016, nhận được tin báo của người dân, đội Quản lý thị trường số 4- Chi cục Quản lý thị trường (Sở Công thương) bất ngờ kiểm tra cơ sở sản xuất nón bảo hiểm do ông Nguyễn Hoàng Phi sinh năm 1986 (ấp Long Hòa 1, xã Long Mỹ, Mang Thít) làm chủ. Tại thời điểm kiểm tra, có 3 công nhân đang tham gia sản xuất nón bảo hiểm. Đại diện cơ sở là Nguyễn Hoàng Phi chưa xuất trình được giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và hồ sơ công bố chất lượng sản phẩm.

Tại thời điểm kiểm tra, cơ sở có 530 cái nón bảo hiểm nhỏ thành phẩm (giá sau khi gia công là 11.000 đ/cái), 140 cái nón bảo hiểm lớn (13.000 đ/cái). Trên nhãn các loại nón bảo hiểm thành phẩm trên có dán tem CR và nhãn sản phẩm nón bảo hiểm do Công ty TNHH Lộc Phát sản xuất tại địa chỉ số 468, đường Chiến Lược, Phường Bình Trị Đông, Quận Bình Tân (TP Hồ Chí Minh) nhưng thực tế đều sản xuất tại ấp Long Hòa 1, xã Long Mỹ (Mang Thít).

Thu giữ nhiều phụ liệu sản xuất nón bảo hiểm.
Thu giữ nhiều phụ liệu sản xuất nón bảo hiểm.

Hiện tại cơ sở còn các loại phụ kiện để sản xuất nón bảo hiểm như gáo nhựa đã qua sơn rồi gồm 540 cái (giá nguyên liệu 1.200 đ/cái), gáo nhựa chưa sơn là 1.200 cái (800 đ/cái), mút xốp 1.600 cái (800 đ/cái), 5 thùng sơn loại 10 lít/thùng, 1 bao dây quay nón, 1 máy bơm hơi, 1 máy khoan, 1 máy đóng nút.

Chủ cơ sở khai nhận: “Tôi thuê nhà của ông Mười ở kế bên để gia công nón bảo hiểm cho 2 người ở TP Hồ Chí Minh. Tôi mới làm được 14 ngày nên không có hồ sơ chất lượng sản phẩm và làm giấy đăng ký kinh doanh”.

Tổ kiểm tra tạm giữ, chờ xử lý theo quy định của pháp luật.
Tổ kiểm tra tạm giữ, chờ xử lý theo quy định của pháp luật.

Ông Trần Quốc Linh- Đội trưởng Đội quản lý thị trường số 4, cho biết số hàng hóa trên có dấu hiệu của sản xuất hàng giả, nên tổ kiểm tra tiến hành tạm giữ số hàng hóa thành phẩm và phụ liệu để sản xuất nón bảo hiểm, mời chủ cơ sở đến giải quyết.

Trước đó, ngày 26/1/2016, Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh cũng đã phát hiện và thu giữ trên 2.000 nón bảo hiểm thành phẩm giả cùng nhiều linh kiện và máy móc để làm mũ bảo hiểm tại 2 hộ gia đình ở huyện Tam Bình và Long Hồ.

Tin, ảnh: THẾ NGUYÊN