Góc nhìn

Nông sản-một năm giảm giá

Cập nhật, 06:51, Thứ Ba, 29/12/2015 (GMT+7)

Đánh giá của một số cơ quan và các nhà chuyên môn: Giá bán nông sản trong năm 2015 liên tục sụt giảm và là nguyên nhân chính khiến kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng nông- lâm và thủy sản giảm.

Theo Bộ Nông nghiệp- PTNT, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này trong cả nước đạt 30,14 tỷ USD, giảm nhẹ 0,8% so với năm ngoái. Trong đó, giá trị xuất khẩu nhóm các mặt hàng chính, gồm: gạo, cà phê, cao su, chè, tiêu, điều, thủy sản, gỗ và sản phẩm gỗ trong năm 2015 ước đạt 13,95 tỷ USD, giảm 2,6%.

Cụ thể, kim ngạch xuất khẩu gạo cả nước năm 2015 ước đạt 6,7 triệu tấn với trị giá xuất khẩu đạt 2,85 tỷ USD, tăng 5,8% về khối lượng, nhưng lại giảm 2,9% giá trị, cho thấy giá bán gạo trong năm 2015 giảm hơn so với năm ngoái.

Tình trạng giá bán giảm cũng diễn ra đối với cà phê và cao su, khi khối lượng xuất khẩu cà phê năm 2015 chỉ giảm 24,6%, nhưng kim ngạch giảm đến 28,1%; cao su có khối lượng xuất khẩu tăng 6,1%, nhưng kim ngạch giảm đến 14,4%. Đáng chú ý, mặt hàng thủy sản, kim ngạch xuất khẩu năm 2015 ước đạt 6,53 tỷ USD, giảm 16,5%.

Ngược lại, cũng có một số mặt hàng “cao giá” như hạt điều, tuy chỉ tăng 8,3% về khối lượng, nhưng tăng đến 20,2% về giá trị. Khối lượng xuất khẩu tiêu giảm 13% về khối lượng, nhưng tăng 5% về giá trị. Tuy vậy, vẫn không “kéo” nổi giá bán sụt của gạo, thủy sản, cà phê, cao su…

Tại hội thảo “Thương mại nông nghiệp Việt Nam trong biến động của kinh tế toàn cầu” vừa qua, dự báo bức tranh xuất khẩu nông sản không mấy sáng sủa. Các nhà kinh tế cho rằng xu hướng này sẽ vẫn tiếp tục duy trì trong thời gian tới do những diễn biến bất lợi của kinh tế thế giới như đối thủ cạnh tranh phá giá đồng tiền, suy thoái kinh tế toàn cầu do tác động của thị trường Trung Quốc, dư cung nông sản trên bình diện toàn cầu...

LÝ AN