Đảm bảo tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị Cấp cao ASEAN 37

Cập nhật, 20:24, Thứ Bảy, 07/11/2020 (GMT+7)

Bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị Cấp cao ASEAN 37 có ý nghĩa chính trị lớn góp phần nâng cao vị thế Việt Nam trên trường quốc tế.

Ngày 6/11, tại Hà Nội, Tiểu ban An ninh - Y tế ASEAN 2020 tiến hành Phiên họp thứ bảy để đánh giá kết quả công tác và triển khai các mặt công tác trọng tâm chuẩn bị cho Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37. Thượng tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an, Trưởng Tiểu ban chủ trì phiên họp. 

Toàn cảnh phiên họp.
Toàn cảnh phiên họp.

Phát biểu tại Phiên họp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam nhấn mạnh, Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 là sự kiện quan trọng nhất của Năm Chủ tịch ASEAN 2020; bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37 có ý nghĩa chính trị lớn, góp phần tiếp tục củng cố vị thế, vai trò của Năm Chủ tịch ASEAN 2020, nâng cao vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế.

Thứ trưởng Bùi Văn Nam yêu cầu, các thành viên Tiểu ban phải tăng cường công tác, huy động toàn bộ lực lượng, phương tiện bảo đảm tuyệt đối an ninh, an toàn, góp phần phục vụ tổ chức thành công Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37; không được chủ quan, mất cảnh giác, để xảy ra sơ suất dù là nhỏ nhất trong công tác bảo đảm an ninh, trật tự. 

Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục triển khai các mặt công tác, chủ động nắm, đánh giá, dự báo tình hình để kịp thời tham mưu với Ủy ban Quốc gia ASEAN 2020 trong công tác tổ chức; thúc đẩy tiến độ công tác bảo đảm an ninh, y tế chuẩn bị chu đáo cho các hoạt động diễn ra sắp tới.

Đồng thời đề nghị các đơn vị thành viên Tiểu ban tăng cường phối hợp chặt chẽ trong công tác đảm bảo an ninh, an toàn thông tin tại Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 37; tăng cường phương tiện đảm bảo an toàn mạng và chất lượng hệ thống đường truyền, hệ thống kỹ thuật... chuẩn bị phục vụ tốt nhất cho Hội nghị; tuyệt đối không để xảy ra tình huống đột xuất, bị động, bất ngờ làm ảnh hưởng đến Hội nghị./.

Theo Việt Cường/VOV