Đoàn về nguồn báo công dâng Bác tỉnh Vĩnh Long thăm Di tích lịch sử An toàn khu Định Hóa

Cập nhật, 15:05, Thứ Sáu, 06/09/2019 (GMT+7)

Ngày 6/9/2019, đoàn về nguồn báo công dâng Bác của Tỉnh ủy Vĩnh Long do ông Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã đến thăm Di tích lịch sử An toàn khu (ATK) Định Hóa.

Đoàn đã đến thắp hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Phú Đình, huyện Định Hóa).
Đoàn đã đến thắp hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Phú Đình, huyện Định Hóa).

Đoàn đã đến thắp hương tại Nhà tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh (xã Phú Đình, huyện Định Hóa) nằm trên đỉnh đèo De. Công trình khánh thành nhân dịp kỷ niệm 115 năm ngày sinh của Bác (19/5/1890- 19/5/2005).

Sau đó, đoàn đến thăm tích lịch sử ATK Định Hóa thuộc địa phận nhiều xã ở huyện Định Hóa, với tổng diện tích quy hoạch bảo tồn trên 5.200km2.

Trong ATK Định Hóa, đoàn đến thăm tích lịch sử Tỉn Keo, nơi ở, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi khởi phát chiến dịch Điện Biên Phủ.
Trong ATK Định Hóa, đoàn đến thăm tích lịch sử Tỉn Keo, nơi ở, làm việc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, nơi khởi phát chiến dịch Điện Biên Phủ.

Trong thời kỳ kháng chiến chống thực dân Pháp xâm lược, tại ATK Định Hóa, Bác Hồ, Trung ương Đảng, Chính phủ, Bộ Tổng tư lệnh Quân đội nhân dân Việt Nam đã đặt đại bản doanh để lãnh đạo kháng chiến. 

Đây là nơi khởi phát, tổ chức chỉ đạo chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi, kết thúc chiến tranh, lập lại hòa bình ở Đông Dương…

Với hơn 130 điểm di tích, trong đó có 20 di tích xếp hạng cấp Quốc gia. Từ năm 2012, di tích được xếp hạng là Khu Di tích Quốc gia đặc biệt, trở thành địa chỉ đỏ cho du khách trong nước, quốc tế đến tham quan, nghiên cứu, học tập, đặc biệt là với các thế hệ trẻ Việt Nam.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY