Đối tượng được xét tuyển công chức từ ngày 1/7/2020

Cập nhật, 09:38, Thứ Sáu, 27/12/2019 (GMT+7)

Được biết, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2019 có những điểm mới về đối tượng được xét tuyển vào công chức. Vậy, cụ thể đối tượng nào được xét tuyển vào công chức?

Nguyễn Mai Anh

(TP Vĩnh Long)

Trả lời:

Theo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức 2019 thì việc tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển được thực hiện đối với các nhóm đối tượng sau:

Cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở vùng có điều kiện kinh tế- xã hội đặc biệt khó khăn; người học theo chế độ cử tuyển theo quy định của Luật Giáo dục, sau khi tốt nghiệp về công tác tại địa phương nơi cử đi học (hiện hành không quy định); sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, nhà khoa học trẻ, tài năng (hiện hành không quy định).

Như vậy, so với hiện hành thì đã bỏ nhóm đối tượng là người cam kết tình nguyện làm việc từ 5 năm trở lên ở miền núi, biên giới, hải đảo, vùng sâu, vùng xa, vùng dân tộc thiểu số; và bổ sung thêm 2 đối tượng được tuyển dụng công chức thông qua xét tuyển.

Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cán bộ, công chức và Viên chức 2019 có hiệu lực từ ngày 1/7/2020.

PHÒNG BẠN ĐỌC