Nếu có đóng góp công sức vào khối tài sản gia đình, con nuôi được trích một phần từ khối tài sản chung

Cập nhật, 16:13, Thứ Sáu, 28/09/2012 (GMT+7)

Tôi nhận con nuôi cách đây 25 năm. Nay, con nuôi tôi nhận lại cha mẹ ruột và vợ chồng tôi cũng thống nhất thôi không làm cha mẹ nuôi của con nuôi nữa. Mấy năm gần đây, đứa con này cũng có lao động đóng góp vào cuộc sống gia đình nên giờ có yêu cầu tôi cho một phần tài sản trước khi về với cha mẹ ruột. Trường hợp này tôi có phải chia cho con nuôi một phần tài sản không?

L.V.T. (Bến Tre)

Trả lời: Khoản 2 Điều 78 Luật Hôn nhân và Gia đình quy định hậu quả pháp lý của việc chấm dứt nuôi con nuôi, như sau: Trong trường hợp con nuôi có tài sản riêng thì được nhận lại tài sản đó; nếu con nuôi có công sức đóng góp vào khối tài sản chung của gia đình cha mẹ nuôi thì được trích một phần từ khối tài sản chung đó theo thỏa thuận giữa con nuôi và cha mẹ nuôi; nếu không thỏa thuận được thì yêu cầu tòa án giải quyết.

Trường hợp này như anh nói, con nuôi của anh cũng có lao động đóng góp công sức vào tài sản gia đình thì nên thỏa thuận với người con đó việc trích ra một phần tài sản (theo công sức đã đóng góp) để chia.

Luật sư TRẦN VĂN SỸ