Ban Giám hiệu Trường THCS Cái Nhum trả lời đơn bà Đặng Thị Loan

Cập nhật, 05:13, Thứ Sáu, 09/09/2016 (GMT+7)

Bà Đặng Thị Loan, ngụ Tổ 12, ấp Nhì B, xã Chánh Hội- Mang Thít hỏi: Con tôi là Mai Văn Thảo Hiền- học sinh lớp 7/2, Trường THCS thị trấn Cái Nhum, bị bệnh nằm viện từ ngày 8/10/2015 đến ngày 13/10/2015, nhưng giáo viên ghi em nói chuyện 13 lần (trong những ngày em nhập viện). Vậy cô giáo chủ nhiệm có ghi nhầm hay không, lý do nào mà giáo viên chủ nhiệm ghi như vậy? Mong Ban Giám hiệu nhà trường xem xét lại cho cháu Hiền và không phải hạ hạnh kiểm.

Vấn đề thứ hai, về bài thi môn Tiếng Anh của Mai Văn Thảo Hiền, đề nghị Ban Giám hiệu nhà trường xem xét lại bài thi có hai màu mực là như thế nào? Mong có kết luận để con tôi có tiền đề để phấn đấu trong học tập, vì đến nay vẫn chưa có kết luận của nhà trường.

Trong thời gian đề nghị Ban Giám hiệu trường xem xét lại những vấn đề nêu trên (đã khá lâu), tôi là phụ huynh cháu Hiền rất lo lắng, vì nếu không được Ban Giám hiệu trường xem xét rõ ràng sẽ dẫn đến việc con tôi suy sụp tinh thần học tập trong năm học tới. Vì vậy, kính mong Ban Giám hiệu xem xét giải thích cho phụ huynh học sinh được rõ 2 vấn đề nêu trên.

Sau khi nhận được thư bà, chúng tôi đã liên hệ với Ban Giám hiệu Trường THCS thị trấn Cái Nhum và được ông Nguyễn Trọng Kiệt - Hiệu trưởng trường trả lời như sau:

Nhận được thư bà, Ban Giám hiệu trường đã tiến hành xác minh vụ việc, kết quả như sau:

Vấn đề thứ nhất, việc em Mai Văn Thảo Hiền bị bệnh nằm viện từ 8/10/2015 đến 13/10/2015, nhưng giáo viên ghi em nói chuyện trong giờ học 13 lần. Theo ghi nhận việc điểm danh của giáo viên trong sổ đầu bài của lớp, vào tuần 7 (từ 5/10/2015 đến 10/10/2015), em Hiền nghỉ 1 ngày (9/10/2015) vì bệnh (trong đơn bà có kèm giấy bác sĩ cho nghỉ từ 8/10/2015 đến 13/10/2015, tức được nghỉ 6 ngày nhưng thực tế con bà điều trị ngoại trú, nên chỉ thực nghỉ 1 ngày và số lần nói chuyện là 5. Vào tuần 8 (từ 12/10/2015 đến 17/10/2015), em Hiền không nghỉ học, số lần nói chuyện là 8.

Thứ hai, đối với điểm thi môn Tiếng Anh, ngày 25/5/2016, Ban Giám hiệu trường tổ chức cho 2 giáo viên dạy Anh văn của trường chấm phúc khảo bài thi học kỳ II môn Tiếng Anh của em Mai Văn Thảo Hiền, kết quả bài thi chấm phúc khảo là 5,25 điểm. Sau khi chấm phúc khảo thì điểm bài thi không thay đổi so với điểm đã chấm lần 1.

Như vậy, qua xác minh của nhà trường, em Mai Văn Thảo Hiền có vi phạm là nhiều lần nói chuyện trong giờ học, nên việc hạ hạnh kiểm xuống loại khá là hoàn toàn đúng quy định. Đối với điểm thi môn Tiếng Anh, thi viết môn Tiếng Anh số điểm 5,25 nhà trường đã chấm phúc khảo kết quả không gì thay đổi so với số điểm chấm ban đầu.

PHÒNG BẠN ĐỌC