4 tiền án trộm vẫn... "quen tay"!

Cập nhật, 23:15, Thứ Tư, 29/12/2021 (GMT+7)

Đến nhiều tỉnh, thành trộm và đã 4 lần bị phạt tù nhưng Trần Xuân Tuấn (SN 1987- trú Đội 11, xã Giao Yến, huyện Giao Thủy- Nam Định) vẫn tiếp tục trộm.

Với vỏ bọc làm thuê, Trần Xuân Tuấn đến đâu cũng giở trò trộm cắp nên từ năm 2008- 2015, Tuấn 4 lần bị TAND các địa phương: quận Thốt Nốt (TP Cần Thơ), TX Bến Cát và TP Thủ Dầu Một (Bình Dương), huyện Tam Bình (Vĩnh Long) tuyên phạt tổng mức án hơn 11 năm tù giam. Ngày 28/2/2021, Tuấn chấp hành xong án phạt nhưng không tu chí làm ăn, đến Vĩnh Long tiếp tục thực hiện hành vi trộm.

Cụ thể, khoảng 1 giờ 30 ngày 12/6/2021, Tuấn thuê xe ôm từ khu vực gần chợ Ngãi Tứ (Tam Bình) đến cầu Phù Ly 2 (xã Đông Bình- TX Bình Minh) để đón xe về TP Cần Thơ. Ngang nhà anh N.H.V. (ở ấp Thạnh An, xã Đông Thạnh- TX Bình Minh), Tuấn thấy sáng đèn, cửa khép hờ nên nảy sinh ý định vào tìm tài sản trộm. Tuấn kêu dừng xe, sau khi trả tiền và chờ người chạy xe ôm đi khỏi, Tuấn mở cửa vào nhà anh V. lấy 2 điện thoại di động hiệu Samsung và Nokia cùng số tiền hơn 10,9 triệu đồng. Tuấn bỏ tất cả tài sản vừa trộm vào túi quần rồi vội vã rời đi thì bị anh V. phát hiện tri hô và cùng dân xung quanh vây bắt giao Công an xã Đông Thạnh.

Kết luận định giá điện thoại di động Samsung và Nokia tổng trị giá hơn 5 triệu đồng, tổng giá trị tài sản và tiền mặt Tuấn lấy trộm hơn 15,9 triệu đồng. Công an TX Bình Minh đã khởi tố Trần Xuân Tuấn về hành vi “Trộm cắp tài sản” quy định tại khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự.

Chây lười lao động nên Tuấn đã nhiều lần trộm cắp tài sản của người khác nhằm mục đích có tiền tiêu xài. Hành vi của Tuấn được xem là nguy hiểm cho xã hội, gây ảnh hưởng xấu đến an ninh trật tự tại nhiều địa phương. Bản thân Tuấn có nhân thân xấu, đã 4 lần bị phạt tù và một lần bị Công an xã Ngãi Tứ (Tam Bình) phạt hành chính 2 triệu đồng về hành vi trộm cắp nhưng không ăn năn hối cải, thể hiện sự xem thường luật pháp, bị nhiều người lên án.

Do Tuấn vừa ra tù mới hơn 3 tháng, chưa được xóa án tích lại trộm tiếp, thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm” nên cần xử nghiêm và cách ly khỏi xã hội thời gian dài mới đảm bảo tác dụng giáo dục, răn đe. Do đó, HĐXX của TAND TX Bình Minh đã tuyên án sơ thẩm phạt Trần Xuân Tuấn 3 năm tù giam tội “Trộm cắp tài sản”.

Tại khoản 2, Điều 173 Bộ luật Hình sự quy định tội “Trộm cắp tài sản” như sau: Người nào trộm cắp tài sản của người khác thuộc trường hợp “tái phạm nguy hiểm” thì bị phạt tù từ 2- 7 năm.

DIỄM PHƯỢNG

 

 

Các tin khác: