Trộm cắp quen tay

Cập nhật, 16:55, Thứ Tư, 17/11/2021 (GMT+7)

(VLO) Chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương, Lê Hoàng Hậu (SN 1981, ngụ huyện Châu Thành- Đồng Tháp) lại “ngựa quen đường cũ” nên phải ra tòa lãnh án với hình phạt nghiêm khắc.

Theo hồ sơ vụ án, tháng 3/2021, trong quá trình điều tra vụ trộm cắp tài sản, Công an huyện Kiên Lương (Kiên Giang) phát hiện đối tượng Lê Hoàng Hậu từng gây ra một vụ trộm khác tại xã Tân Thành (Bình Tân) nên thông tin đến Công an huyện Bình Tân phối hợp xử lý.

Hậu khai nhận từng có 2 tiền án vì tội “Trộm cắp tài sản” và “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Sau khi chấp hành xong án phạt tù nhưng Hậu không tìm được việc làm, sống lang thang, đến khoảng tháng 2/2021 thì đến xã Tân Thành thuê nhà trọ.

Thừa lúc chị L.T.T.M. (ngụ Đồng Tháp) chạy xe gắn máy đến khu vực cuối dãy nhà trọ rồi vào thuê phòng, Hậu dùng cây đoản bẻ khóa lấy trộm chiếc xe của chị M. chạy lên TP Hồ Chí Minh bán được 4 triệu đồng.

“Ăn quen” nên ngày 20/3/2021, Hậu đến địa bàn huyện Kiên Lương tiếp tục trộm xe gắn máy thì bị lực lượng công an phát hiện. Qua đấu tranh khai thác, đối tượng khai nhận gây ra vụ trộm xe gắn máy của chị M.

Theo định giá, xe gắn máy của chị M. hiệu Honda Wave, trị giá 7 triệu đồng và chủ nhà trọ nơi xảy ra vụ trộm cũng đã bồi thường toàn bộ số tiền này.

Tại phiên tòa sơ thẩm của TAND huyện Bình Tân, bị cáo Hậu thừa nhận hành vi phạm tội đúng như cáo trạng của Viện Kiểm sát đã truy tố, đồng thời thể hiện sự ăn năn hối cải, thành khẩn khai báo.

Theo HĐXX, bị cáo phạm tội khi chưa được xóa án tích nên thuộc trường hợp tái phạm nguy hiểm. Hành vi này đủ yếu tố cấu thành tội “Trộm cắp tài sản” được quy định tại điểm g, khoản 2, Điều 173 của Bộ luật Hình sự năm 2015.

Xét tính chất của vụ án là nghiêm trọng, chỉ vì cần tiền tiêu xài mà bị cáo đã trực tiếp xâm phạm đến quyền sở hữu của người khác nên HĐXX quyết định tuyên phạt bị cáo Lê Hoàng Hậu 3 năm tù vì tội “Trộm cắp tài sản”.

TRUNG HƯNG

Các tin khác: