Số trường hợp nhiễm giun đũa chó, mèo ngày càng tăng

Cập nhật, 12:18, Thứ Sáu, 24/07/2020 (GMT+7)

Theo kết quả điều tra Viện Sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng TP Hồ Chí Minh, tại khu vực Nam Bộ và tỉnh Lâm Đồng trong những năm gần đây tỷ lệ nhiễm giun, sán ở người và môi trường là từ 5- 45%. Trong đó, nhiễm giun truyền qua đất trong mẫu rau khoảng 30%, phân chó khoảng 45%.

Theo đó, ấu trùng chui qua da xâm nhập vào cơ thể hoặc qua đường tiêu hóa do ăn rau sống chưa rửa kỹ; ăn thực phẩm chưa nấu chín. Đặc biệt, số trường hợp nhiễm giun đũa chó, mèo ngày càng tăng. Nguyên nhân chủ yếu do nuốt phải trứng giun đũa chó, mèo qua thức ăn và nước uống.

GS.TS. Lê Thành Đồng- Viện trưởng Viện Sốt rét, ký sinh trùng và côn trùng TP Hồ Chí Minh- khuyến cáo để phòng bệnh giun sán cần xóa những nơi có thể phát triển ấu trùng giun sán, cần rửa tay trước khi ăn, ăn chín uống sôi và định kỳ xổ giun.

Việc phòng chống bệnh không khó, mọi người chỉ cần vệ sinh môi trường, vệ sinh cá nhân và thay đổi hành vi, thói quen không tốt để tránh nhiễm bệnh.

SÔNG TRĂNG