Tuổi nào dễ bị bệnh đục thủy tinh thể?

Cập nhật, 05:54, Thứ Sáu, 07/07/2017 (GMT+7)

Tôi 53 tuổi, khám bác sĩ nói tôi bị đục thủy tinh thể và chỉ định phẫu thuật. Xin bác sĩ cho biết, tuổi nào dễ bị bệnh này và ngoài phẫu thuật thì còn phương pháp nào chữa bệnh không?

Hà Ngọc Hương (TP Vĩnh Long)

Trả lời: Bệnh đục thủy tinh thể (cườm khô) là nguyên nhân gây mù hàng đầu ở nước ta hiện nay. Bệnh chủ yếu xuất hiện ở người trên 50 tuổi, gây ra do quá trình lão hóa của cơ thể nên còn được gọi là đục thủy tinh thể tuổi già.

Đục thủy tinh thể do những nguyên nhân khác chiếm tỷ lệ không cao, hiện nay phương pháp điều trị duy nhất vẫn là phẫu thuật thay thế thủy tinh thể, thị lực sẽ hồi phục, mọi phương pháp điều trị ngoài phẫu thuật hiện không đem lại kết quả.

BS Phan Gia Hoàng (Trung tâm TT- GDSK Vĩnh Long)