Chú ý truyền thông phòng bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng

Cập nhật, 13:43, Thứ Sáu, 24/02/2017 (GMT+7)

Dù tổng số ca mắc bệnh sốt xuất huyết, tay chân miệng trong gần 2 tháng đầu năm nay giảm so cùng kỳ, nhưng vẫn phải chú ý truyền thông để bà con phòng tốt các bệnh này, hạn chế ca mắc và tử vong; chú ý tuyên truyền phòng bệnh quai bị, bởi bệnh đang tăng số mắc trong mùa Đông- Xuân.

Sở Y tế yêu cầu như vậy với Trung tâm Truyền thông giáo dục sức khỏe tỉnh về truyền thông phòng bệnh thời gian tới.

Theo số liệu của Sở Y tế, đến giữa tháng 2, ghi nhận 278 ca mắc bệnh sốt xuất huyết, giảm 43 ca so cùng kỳ năm 2016; ghi nhận hơn 550 ca bệnh tay chân miệng, giảm gần 150 ca.

Tay chân miệng giờ được xem là bệnh lưu hành tại địa phương do xuất hiện quanh năm, trong đó có 2 đợt đỉnh dịch (tháng 3- 5 và tháng 9- 11).

Sốt xuất huyết năm rồi dù số mắc giảm, nhưng có 1 ca tử vong. Bệnh vẫn phức tạp trong bối cảnh bệnh do vi rút Zika đang tiến triển tại nhiều địa phương, và cả 2 có cùng đường lây từ muỗi vằn phổ biến ở phía Nam, nhất là vùng ĐBSCL.

TƯỜNG VÂN