Vẫn có ca ngộ độc với hoạt chất Paraquat vào Bệnh viện tỉnh

Cập nhật, 06:00, Thứ Sáu, 24/02/2017 (GMT+7)

Theo phản ánh bác sĩ, thỉnh thoảng có trường hợp ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật với hoạt chất Paraquat do sử dụng sai mục đích (uống thuốc tự tử), được đưa cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long. 

Theo một bác sĩ chuyên khoa tại Khoa Cấp cứu hồi sức tích cực và chống độc, nếu vào viện sớm có thể cấp cứu, can thiệp song nếu chậm thì khả năng tử vong rất cao. Hàng năm tại khoa vẫn tiếp nhận một số trường hợp ngộ độc thuốc bảo vệ thực vật với hoạt chất cực độc nói trên.

Theo bác sĩ chuyên khoa II Nguyễn Thị Bạch Yến- Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Vĩnh Long, với trường hợp cấp cứu ngộ độc Paraquat, bệnh viện sẽ xử lý cấp cứu, súc rửa, truyền dịch, bù nước điện giải... và thường là sẽ chuyển tuyến trên. Tỷ lệ tử vong cao do ngộ độc thuốc có chứa Paraquat khoảng 70- 90%.

Ở góc độ canh tác nông nghiệp, ngành nông nghiệp- PTNT đã quyết định loại bỏ thuốc bảo vệ thực vật có hoạt chất độc hại 2,4D và Paraquat khỏi danh mục thuốc sử dụng đang được dư luận rất quan tâm và đồng tình.

TƯỜNG VÂN