Đồng loạt khai giảng vào ngày 5/9

Cập nhật, 07:56, Thứ Tư, 07/08/2019 (GMT+7)

 

Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tạo động lực học tập cho học sinh nhân dịp khai giảng. Ảnh minh họa
Tạo không khí vui tươi, phấn khởi, tạo động lực học tập cho học sinh nhân dịp khai giảng. Ảnh minh họa

Theo đó, Sở GD- ĐT yêu cầu các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch tổ chức lễ khai giảng năm học 2019- 2020 phối hợp với chính quyền địa phương tổ chức tốt việc đảm bảo an toàn, trật tự giao thông trước cổng trường; tuyệt đối không để xảy ra tình trạng kẹt xe, ùn tắc giao thông kéo dài trước cổng trường.

Chương trình lễ khai giảng bao gồm 2 phần: lễ và hội. Nội dung chương trình được chuẩn bị nghiêm túc, tạo được không khí vui tươi, phấn khởi nhưng đảm bảo tiết kiệm và an toàn.

Ở phần “hội”, tùy thuộc vào điều kiện thực tế của đơn vị, các trường tổ chức các hoạt động với hình thức phong phú, sinh động, đảm bảo tiết kiệm, thiết thực, hiệu quả và mang tính giáo dục cao. Khuyến khích cán bộ, giáo viên, phụ huynh tham gia cổ vũ, giao lưu, tạo không khí thân thiện, cởi mở.

Sở GD- ĐT lưu ý các hoạt động đầu năm phải phù hợp đặc điểm tâm sinh lý lứa tuổi học sinh, gắn với thực tế của địa phương; tạo niềm tin, động lực học tập cho học sinh…

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY