Ngành giáo dục Vĩnh Long đạt thành tích xuất sắc

Cập nhật, 21:44, Thứ Sáu, 21/09/2018 (GMT+7)

 

Bằng nhiều giải pháp, ngành GD- ĐT Vĩnh Long đã và đang phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng GD- ĐT.Ảnh minh họa
Bằng nhiều giải pháp, ngành GD- ĐT Vĩnh Long đã và đang phấn đấu nâng cao hơn nữa chất lượng GD- ĐT.Ảnh minh họa

Năm học 2017- 2018, ngành giáo dục Vĩnh Long đã có nhiều nỗ lực, phấn đấu thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phát triển GD- ĐT. Qua đó, Sở GD- ĐT vừa được Bộ GD- ĐT tặng bằng khen đạt thành tích xuất sắc trong công tác năm học.

Năm học qua, ngành GD- ĐT Vĩnh Long đã có nhiều hoạt động đổi mới căn bản, toàn diện ngày càng đi vào chiều sâu, đúng định hướng.

Theo đó, mạng lưới trường lớp ngày càng được củng cố theo hướng hoàn thiện, đáp ứng nhu cầu dạy và học của giáo viên, học sinh, sinh viên; đội ngũ nhà giáo không ngừng nâng cao về chất lượng, phẩm chất đạo đức; hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về giáo dục được tăng cường;…

Tính đến nay, toàn tỉnh có 216/436 trường mầm non, phổ thông công lập đạt chuẩn quốc gia, chiếm tỷ lệ 49,54%; kết quả phổ cập giáo dục- xóa mù chữ được củng cố và phát triển; công tác huy động học sinh mầm non, phổ thông đến trường vượt kế hoạch đề ra;

chất lượng giáo dục phát triển ổn định, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THPT đạt 99,15%, xếp thứ 2 các tỉnh khu vực ĐBSCL, điểm thi trung bình THPT quốc gia xếp thứ 12/63 tỉnh- thành trên cả nước…

Tin, ảnh: KHÁNH NGUYỄN