Ngành giáo dục tiểu học có 109 trường đạt chuẩn quốc gia

Cập nhật, 19:07, Thứ Ba, 11/09/2018 (GMT+7)

Chiều 11/9/2018, Sở GD- ĐT đã tổ chức hội nghị tổng kết 20 năm xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia (1997- 2017).

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời trao bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân xuất sắc.

Qua 20 năm tổ chức thực hiện công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia, ngành đã đạt nhiều kết quả nhất định.

Cụ thể, tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia chỉ từ 4,83% tăng lên 55,33% với 109/197 trường đạt chuẩn; cơ sở vật chất, lớp học, trang thiết bị phục vụ hoạt động dạy và học được ưu tiên đầu tư theo hướng đồng bộ, hiện đại;

tỷ lệ học sinh hoàn thành chương trình lớp học và hoàn thành chương trình tiểu học ngày càng được nâng cao qua từng năm; tỷ lệ học đúng tuổi toàn cấp đạt trên 99%;

chất lượng đội ngũ giáo viên được nâng lên với 100% đạt chuẩn và 90% trên chuẩn; công tác phổ cập giáo dục- xoá mù chữ ngày càng được củng cố và phát triển; công tác xây dựng thư viện thân thiện ngày được quan tâm… Qua đó, góp phần vào việc nâng cao kết quả dạy học.

Một số huyện có tỷ lệ trường tiểu học đạt chuẩn cao là: Long Hồ- gần 71%; Mang Thít- gần 64%; TP Vĩnh Long- gần 65%; Tam Bình- trên 60%…

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời và Giám đốc Sở GD- ĐT ghi ân các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc tiểu học, giai đoạn 1997- 2017.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời và Giám đốc Sở GD- ĐT ghi ân các cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng trường chuẩn quốc gia bậc tiểu học, giai đoạn 1997- 2017.

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời đánh giá rất cao thành quả sau 20 năm ngành giáo dục đào tạo tổ chức thực hiện công tác xây dựng trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia.

Đồng thời ghi nhận và biểu dương thành tích của các tập thể, cá nhân, đặc biệt là của toàn ngành giáo dục.

Qua đó, mong muốn ngành tiếp tục làm công tác tham mưu, tổ chức thực hiện tốt kế hoạch và lộ trình xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia ở các bậc học; các địa phương tiếp tục quan tâm xây dựng trường đạt chuẩn gắn với chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới.

Riêng đối với các trường tiểu học, cần thực hiện tốt nhiệm vụ trọng tâm trong năm học 2018- 2019; thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp xây dựng và phát triển trường đạt chuẩn quốc gia, nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện cho học sinh…

Giám đốc Sở GD- ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh trao bằng khen của Bộ GD- ĐT cho các tập thể xuất sắc.
Giám đốc Sở GD- ĐT Nguyễn Thị Quyên Thanh trao bằng khen của Bộ GD- ĐT cho các tập thể xuất sắc.

+ Cũng trong chiều ngày 11/9/2018, Sở GD- ĐT hội nghị tổng kết năm học 2017- 2018, phương hướng nhiệm vụ năm học 2018- 2019 ngành giáo dục  tiểu học.

Theo đó, chất lượng giáo dục tiếp tục được nâng lên và duy trì vững chắc. Các Phòng GD- ĐT tiếp tục duy trì và phát triển được mạng lưới trường, lớp nhằm đáp ứng được nhu cầu học tập của học sinh…

Tin, ảnh: KHÁNH NGUYỄN