Sẽ tăng học phí từ năm học 2016- 2017

Cập nhật, 13:46, Thứ Sáu, 05/08/2016 (GMT+7)

 

Mức thu học phí mới được đánh giá là phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.
Mức thu học phí mới được đánh giá là phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh.

Tại kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa IX, UBND tỉnh có tờ trình về việc tăng học phí ở bậc học mầm non, THCS và THPT trên địa bàn tỉnh.

Theo tờ trình, từ năm học 2016- 2017, học phí bậc học mầm non là 30.000 đồng/tháng/học sinh đối với khu vực nông thôn và 60.000 đồng/tháng/học sinh đối với khu vực thành thị (mức phí cũ là 20.000đ ở nông thôn và 40.000đ ở thành thị); bậc THCS (kể cả hệ giáo dục thường xuyên) là 30.000đ ở nông thôn và 60.000đ ở thành thị (mức cũ là 20.000đ ở nông thôn và 40.000đ ở thành thị); bậc THPT là 45.000đ ở nông thôn và 90.000đ ở thành thị (mức phí cũ là 30.000đ ở nông thôn và 60.000đ ở thành thị).

Theo bà Nguyễn Thị Quyên Thanh- Tỉnh ủy viên, Giám đốc Sở GD- ĐT, mức học phí trình HĐND tỉnh nằm ở mức thấp nhất của khung học phí hiện hành do Chính phủ quy định. Và mức thu này phù hợp với điều kiện thực tế của tỉnh và khả năng đóng góp cũng như sự đồng thuận của người dân. So với khung pháp lý theo quy định trước đây (Nghị định 49 của Chính phủ), mức học phí lần này tăng 150% ở tất cả các bậc học.

Cũng theo bà Nguyễn Thị Quyên Thanh, khi soạn thảo tờ trình, Ban Giám đốc Sở GD- ĐT đã dự liệu khung học phí này sẽ ổn định trong vòng 5 năm tới, tránh tình trạng mỗi năm mỗi đề nghị tăng sẽ gây lo lắng cho người dân.

Sau phiên thảo luận, các đại biểu HĐND tỉnh đã thống nhất và thông qua Nghị quyết khung học phí năm học 2016- 2017 theo tờ trình của UBND tỉnh. Đối với học phí học buổi thứ 2, tổ chức bán trú, giao UBND tỉnh quyết định mức thu học phí phù hợp với điều kiện kinh tế của từng khu vực dân cư trong tỉnh.

Tin, ảnh: TÂM HUỆ