59 di tích được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa

Cập nhật, 13:35, Thứ Bảy, 07/09/2019 (GMT+7)

+ 16 di tích chưa thành lập được ban quản lý di tích

Di tích là nơi lưu giữ di sản văn hóa để phục vụ nghiên cứu và giáo dục khoa học, là thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng…
Di tích là nơi lưu giữ di sản văn hóa để phục vụ nghiên cứu và giáo dục khoa học, là thiết chế văn hóa phục vụ cộng đồng…

Đó là tổng số di tích được xếp hạng di tích lịch sử văn hóa trong toàn tỉnh. Trong đó, có 11 di tích cấp quốc gia và 48 di tích cấp tỉnh. Giai đoạn 2014- 2018, đã tu bổ 42 lượt di tích với tổng kinh phí trên 114 tỷ đồng, xã hội hóa trên 2 tỷ đồng và hàng trăm ngày công lao động.

Hàng năm, mỗi di tích tổ chức từ 2 lễ cúng trở lên, thu hút hàng trăm lượt khách tham quan và tham gia vào các hoạt động lễ hội. Trong đó, các cơ sở tín ngưỡng tôn giáo do nhân dân quản lý nên đều do nhân dân thực hiện và kinh phí do nhân dân đóng góp.

Đến nay, đã có 43 di tích đã thành lập ban quản lý di tích, còn lại 16 di tích chưa thành lập được ban quản lý do một số di tích là cơ sở tôn giáo, tín ngưỡng nên việc quản lý do ban quản trị đảm nhiệm như: chùa Long Khánh, Thất phủ miếu (Phường 5- TP Vĩnh Long), chùa Vạn Linh (xã Tân Hòa- TP Vĩnh Long)...

Một số di tích do chưa có nhân sự nên chưa thành lập được ban quản lý di tích như: mộ nhà thơ Nhiêu Tâm (xã Thanh Đức- Long Hồ)… Nhà thơ Nhiêu Tâm là nhà thơ trào phúng nổi tiếng của tỉnh, nhưng hiện tại di tích chỉ có ngôi mộ của cụ nằm ở khu đất thuộc sở hữu của cá nhân, không có miếu thờ, bàn thờ của cụ được đặt ở nhà dân nên khó khăn trong việc quản lý và phát huy giá trị di tích.

Tin, ảnh: TƯƠI- THÚY