Cựu chiến binh góp sức phòng chống dịch

Cập nhật, 09:44, Thứ Bảy, 25/12/2021 (GMT+7)

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, phát huy truyền thống, phẩm chất tốt đẹp của bộ đội Cụ Hồ, thời gian qua, Hội Cựu chiến binh xã Thuận Thới (Trà Ôn) đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, góp phần chung tay cùng cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, đảm bảo an sinh xã hội.

Cựu chiến binh xã Thuận Thới (Trà Ôn) tích cực góp sức phòng chống dịch COVID-19.
Cựu chiến binh xã Thuận Thới (Trà Ôn) tích cực góp sức phòng chống dịch COVID-19.

Xác định làm tốt công tác tuyên truyền sẽ góp phần nâng cao ý thức người dân trong việc phòng chống dịch, ngay sau khi tỉnh, huyện phát động phong trào “Toàn dân tham gia xây dựng địa bàn an toàn trong phòng chống dịch COVID-19”, Hội Cựu chiến binh xã Thuận Thới đã phát huy tốt vai trò nòng cốt, tiên phong, gương mẫu, tích cực “đi từng ngõ, gõ từng nhà”, tuyên truyền, vận động người dân.

Dù nhiều hội viên tuổi đã cao nhưng vẫn nhiệt tình tham gia tổ COVID cộng đồng, trực chốt kiểm soát dịch bệnh, đồng thời đến thăm hỏi, động viên tinh thần, giúp người dân an tâm phòng, chống dịch. Qua đó đã làm sáng đẹp thêm hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ, dũng cảm trong chiến đấu, gương mẫu, nghĩa tình giữa đời thường.

Ông Lê Văn Bê- Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Thuận Thới, cho biết: “Hội cựu chiến binh giữ gìn và phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ ra sức tuyên truyền hội viên và động viên anh em thực hiện tốt những quy định của Nhà nước trong phòng, chống dịch. Cựu chiến binh đi tuyên truyền cùng với các đoàn thể, Tổ nhân dân tự quản vận động người dân. Trong gia đình, hội viên là nòng cốt.

Mình phải phát hiện những người lạ mặt, con cháu ở xứ xa về khuyên họ khai báo y tế với địa phương. Đối với gia đình có F1, F0 cách ly tại nhà, cựu chiến binh cũng có tới thăm hỏi sức khỏe, động viên hỗ trợ kịp thời”.

Bên cạnh làm tốt công tác tuyên truyền, cùng với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể chính trị- xã hội khác, Hội Cựu chiến binh xã Thuận Thới còn tích cực tham gia vận động nhiều tập thể, cá nhân chung tay ủng hộ vật chất giúp đỡ hội viên cựu chiến binh và người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Tính từ đầu dịch đến nay, Hội đã phối hợp vận động trao tặng hàng chục tấn nông sản, hàng trăm phần quà nhu yếu phẩm hỗ trợ người dân ở tâm dịch và địa phương, với tổng trị giá hàng trăm triệu đồng. Đồng thời, hội vận động xây dựng, sửa chữa nhà cho hội viên gặp khó khăn về nhà ở, góp phần cùng địa phương thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội.

Chị Nguyễn Thị Thùy Trang (ở ấp Vĩnh Thuận, xã Thuận Thới) xúc động kể: “Mẹ tôi năm nay 84 tuổi sống với thằng em út. Các chú, các bác cựu chiến binh ở xã ra thăm hỏi thường xuyên, rồi vận động cho tiền lót nền gạch, gia đình tôi rất biết ơn, mẹ thấy vậy mẹ cũng thật ấm lòng”.

Ông Nguyễn Văn Bỉ- Bí thư Đảng ủy, Trưởng BCĐ Phòng chống dịch COVID-19 xã Thuận Thới, khẳng định: “Vai trò cựu chiến binh rất quan trọng trong việc thực hiện phòng chống dịch COVID-19, Hội Cựu chiến binh đã tuyên truyền vận động cho hội viên mình và nhân dân thực hiện tốt công tác phòng chống dịch, tham gia với tổ nhân dân tự quản, tổ COVID cộng đồng, Hội cũng tham gia thực hiện tốt công tác an sinh xã hội ở địa phương”.

Cuộc chiến chống dịch COVID-19 còn nhiều khó khăn, những việc làm ý nghĩa, thiết thực của Hội Cựu chiến binh xã Thuận Thới không chỉ góp phần chung tay cùng cấp ủy, chính quyền ngăn chặn, đẩy lùi dịch bệnh mà còn phát huy cao nhất tinh thần tương trợ, nghĩa tình, trách nhiệm cùng địa phương thực hiện tốt công tác phòng chống dịch.

Bài, ảnh: MINH TRÚC