Tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, giúp đỡ người khó khăn

Cập nhật, 14:01, Thứ Ba, 19/01/2021 (GMT+7)

 

 Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Nghiêm- trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Nghiêm- trao bằng khen của Thủ tướng Chính phủ cho các tập thể, cá nhân.

Ngày 19/1/2021, Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin- Người khuyết tật và Bảo trợ xã hội tỉnh Vĩnh Long tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động năm 2020 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020, trong bối cảnh hạn mặn xâm nhập, dịch COVID- 19 diễn biến phức tạp, các tổ chức hội hợp nhất nhưng các thành viên hội phấn đấu vượt qua, nắm bắt kịp thời giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Tổng giá trị phúc lợi xã hội đạt gần 80 tỷ đồng, trợ giúp gần 510.000 lượt người. Nhiều hoạt động thiết thực hỗ trợ dạy nghề cho người nghèo, trợ giúp phương tiện sinh hoạt cho người khuyết tật, trợ giúp điều trị bệnh… Hội đã cùng chính quyền các địa phương thực hiện tốt 2 tiêu chí nông thôn mới là hỗ trợ thoát nghèo và tiêu chí môi trường (xây nhà vệ sinh tự hoại, lắp đặt hệ thống nước sạch)…

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bùi Văn Nghiêm, tại hội nghị đã đánh giá cao nỗ lực và thành tích mà các cấp hội đạt được. Ông đề nghị hội ổn định tổ chức, củng cố nhân sự chuyên trách, hợp nhất hội ở các huyện còn lại. Phải kịp thời biểu dương, khen thưởng và nhân rộng những mô hình tốt, cách làm hay giúp đỡ người khó khăn. Đồng thời, hội tiếp tục phát huy tốt vai trò là cầu nối, vận động các cá nhân, tổ chức, nhà hảo tâm đồng hành cùng tỉnh thực hiện tốt an sinh xã hội.

Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen và kỷ niệm chương của Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam.
Các tập thể, cá nhân nhận bằng khen và kỷ niệm chương của Hội Bảo trợ Người khuyết tật và Trẻ mồ côi Việt Nam.

Dịp này, 3 tập thể, 1 cá nhân nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và nhiều bằng khen, kỷ niệm chương được trao cho các cá nhân, tập thể có nhiều đóng góp cho công tác hội năm 2020.

Tin, ảnh: PHƯƠNG THÚY