Đê bao chống ngập TP Vĩnh Long- đoạn Phường 2: Chờ mặt bằng thi công 600m còn lại

Cập nhật, 15:25, Thứ Tư, 26/08/2020 (GMT+7)

Đê bao chống ngập TP Vĩnh Long- khu vực sông Cái Cá đoạn qua Phường 2 hiện còn 18 hộ chưa bàn giao mặt bằng với chiều dài đoạn chưa thi công khoảng 600m. 

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp- PTNT (thuộc Sở Nông nghiệp- PTNT)- đơn vị chủ đầu tư- chỉ còn chờ mặt bằng được bàn giao là sẽ thi công các hạng mục còn lại của đê bao.

600m còn lại đã đóng cọc một số chỗ, chờ mặt bằng để thi công các hạng mục.
600m còn lại đã đóng cọc một số chỗ, chờ mặt bằng để thi công các hạng mục.

Đê bao chống ngập TP Vĩnh Long- khu vực sông Cái Cá có địa điểm xây dựng: Phường 1, Phường 2 và Phường 3. Trong đó, đoạn từ cầu Lộ đến rạch Tân Hữu (đoạn Phường 2) được UBND tỉnh phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công- dự toán tại Quyết định số 2430 ngày 14/11/2017 với giá trị dự toán gần 192,4 tỷ đồng.

Các hạng mục chủ yếu là: kè với chiều dài gần 1.800m; đường giao thông dài gần 1.800m, rộng 7m (chưa kể bó vỉa); vỉa hè phía nhà dân rộng 3m, phía kè rộng 6m (kể cả hành lang kè); hệ thống thoát nước bằng cống bê tông ly tâm. Riêng tại vị trí đầu tuyến kè- giáp với đường Lê Thái Tổ bố trí một công viên nên bề rộng vỉa hè có thay đổi.

Theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất TP Vĩnh Long, đê bao chống ngập thành phố Vĩnh Long- khu vực sông Cái Cá đoạn qua Phường 2 có tổng số hộ bị ảnh hưởng là 245 hộ gia đình, cá nhân và 4 tổ chức; với tổng số tiền bồi thường, hỗ trợ là hơn 94 tỷ đồng.

Đã bố trí tái định cư cho 38 hộ theo phương án được phê duyệt vào Khu dân cư, tái định cư Phường 9. Hiện còn 18 hộ mặt tiền đường Lê Thái Tổ khiếu nại giá đất bồi thường, giá nhà thấp, chưa thống nhất nhận tiền và bàn giao mặt bằng.

Cũng theo Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố, mặc dù Tòa án tỉnh Vĩnh Long đã xét xử sơ thẩm nhưng các hộ chưa thống nhất và tiếp tục khiếu kiện phúc thẩm lên Tòa án Cấp cao. Theo đó, kế hoạch trong tháng 9/2020, sẽ kiểm tra tình hình bàn giao mặt bằng; lập phương án cưỡng chế đối với những hộ đã được xét xử phúc thẩm của Tòa án Cấp cao.

Phó Chủ tịch UBND Phường 2- Nguyễn Tiến Nam cho biết, qua tuyên truyền, vận động thì đa số người dân đồng tình với công tác giải phóng mặt bằng của các dự án thực hiện trên địa bàn, chỉ một số ít hộ chưa đồng tình. Cùng với đê bao chống ngập, các dự án được tỉnh đầu tư trên địa bàn phường như kè sông Cổ Chiên giúp khắc phục và chống ngập úng, tạo mỹ quan đô thị cho Phường 2.

Đoạn từ rạch ngã ba Ông Địa đến ngã ba rạch Tân Hữu đã đổ xong tường kè, đang lấp hệ thống thoát nước, làm đường.
Đoạn từ rạch ngã ba Ông Địa đến ngã ba rạch Tân Hữu đã đổ xong tường kè, đang lấp hệ thống thoát nước, làm đường.

Theo Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp- PTNT, hiện đoạn từ rạch ngã ba Ông Địa đến ngã ba rạch Tân Hữu đã đổ xong tường kè, đang lấp hệ thống thoát nước, làm hố ga, làm đường...

Theo đó, phấn đấu cuối năm 2020, hạng mục kè và đường giao thông qua đoạn này cơ bản hoàn thành. Còn lại đoạn từ ngã ba rạch Ông Địa đến đường Lê Thái Tổ khoảng 600m chưa bàn giao mặt bằng.

“Với đoạn còn lại này thì hiện những chỗ trống đã triển khai đóng cọc, chờ thành phố bàn giao mặt bằng sẽ nhanh chóng triển khai thi công các hạng mục của đê bao”- ông Nguyễn Thành Vinh- Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình nông nghiệp- PTNT cho hay.

Thiết nghĩ, việc đẩy nhanh giải phóng mặt bằng để sớm thi công, hoàn thành công trình là hết sức cần thiết. Bởi lẽ, đê bao chống ngập TP Vĩnh Long nhằm hạn chế tình trạng ngập úng, đảm bảo ứng phó với biến đổi khí hậu, hạn chế và chống sạt lở bờ sông, bảo vệ an toàn tính mạng, tài sản người dân và các công trình. Đồng thời, góp phần cải tạo môi trường, tạo mỹ quan đô thị khu vực trung tâm, thúc đẩy phát triển kinh tế- xã hội của thành phố.

Đê bao chống ngập TP Vĩnh Long- đoạn Phường 1: đã chi trả 90%

Công trình Đê bao chống ngập TP Vĩnh Long- đoạn từ cầu Cái Cá đến cầu Kinh Cụt (đoạn Phường 1) có tổng số hộ bị ảnh hưởng là 120 hộ, với tổng số tiền bồi thường gần 91,7 tỷ đồng. Đã thực hiện chi trả cho 108 tổ chức, hộ gia đình cá nhân với gần 77,8 tỷ đồng. Đã bố trí tái định cư cho 54 hộ theo phương án được phê duyệt vào Khu dân cư, tái định cư Phường 9. Theo đó, còn 12 hộ chưa nhận tiền, đang yêu cầu nâng giá bồi thường đất, nhà. Do đó, Trung tâm Phát triển Quỹ đất thành phố tiếp tục kiểm tra tình hình bàn giao mặt bằng; kết hợp với UBND Phường 1 vận động các hộ chưa nhận tiền bồi thường.

 

 

Bài, ảnh: SÔNG HẬU