Vận động thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước, đẩy mạnh phát triển kinh tế

Cập nhật, 20:00, Thứ Tư, 08/07/2020 (GMT+7)
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm (bìa trái) và ông Lê Quang Đạo- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh (bìa phải) trao bằng khen và hoa cho 2 tập thể và 1 cá nhân đã ủng hộ tiền, vật chất vào quỹ phòng chống dịch COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn năm 2020.
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy- Bùi Văn Nghiêm (bìa trái) và ông Lê Quang Đạo- Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam tỉnh (bìa phải) trao bằng khen và hoa cho 2 tập thể và 1 cá nhân đã ủng hộ tiền, vật chất vào quỹ phòng chống dịch COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn năm 2020.

Đồng chí Bùi Văn Nghiêm- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh- lưu ý như trên tại hội nghị UBMTTQ Việt Nam tỉnh Vĩnh Long lần thứ 5, khóa IX (nhiệm kỳ 2019- 2024), sơ kết công tác mặt trận 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm công tác 6 tháng cuối năm 2020, vào chiều 8/7.

Theo đó, cần nâng cao chất lượng công tác giám sát và phản biện xã hội; tích cực tham gia đóng góp xây dựng văn kiện đại hội Đảng các cấp; tổ chức thực hiện tốt các hoạt động kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11) gắn với tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc; vận động nhân dân thực hiện tốt phong trào thi đua yêu nước; đẩy mạnh phát triển kinh tế, nâng cao đời sống, tham gia tích cực các cuộc vận động, xây dựng các nguồn quỹ….

6 tháng qua, mặt trận các cấp trong tỉnh đã tham gia tốt công tác phòng, chống dịch COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn; vận động thu quỹ phòng chống dịch COVID-19 và hạn hán, xâm nhập mặn đạt trên 6 tỷ đồng; phối hợp tuyên truyền đoàn viên, hội viên thực hiện tốt cách ly xã hội, phân công cán bộ làm việc trực tuyến hiệu quả, đảm bảo tiến độ và chất lượng công việc; đã vận động quỹ “Vì người nghèo” trên 23,2 tỷ đồng, đạt 68,49% chỉ tiêu; cất 506 căn nhà đại đoàn kết, sửa chữa 26 căn với tổng trị giá gần 14,8 tỷ đồng; thực hiện chương trình an sinh xã hội ước đạt 250 tỷ đồng.

Tin, ảnh: XUÂN TƯƠI