Quyết tâm "về đích" huyện nông thôn mới

Cập nhật, 07:07, Thứ Năm, 30/07/2020 (GMT+7)

 

Diện mạo nông thôn Bình Tân ngày càng khởi sắc.
Diện mạo nông thôn Bình Tân ngày càng khởi sắc.

Theo đánh giá của BCH Đảng bộ huyện Bình Tân, thực hiện cuộc vận động “Bình Tân chung sức xây dựng nông thôn mới (NTM)”, nhiệm kỳ 2015- 2020, huyện đã phát động nhiều phong trào thi đua yêu nước góp phần làm thay đổi nhận thức của cán bộ, đảng viên và nhân dân, đem lại hiệu quả thiết thực. Nhờ đó, bộ mặt NTM thay đổi rõ nét, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên.

Hiện huyện đã đạt 5/9 tiêu chí và phấn đấu nhiệm kỳ 2020- 2025 sẽ về đích NTM.

Nhà nước và nhân dân cùng làm

Trước đây, hệ thống giao thông của xã Tân Lược chỉ có tuyến QL54 nối liền trung tâm xã với huyện, còn lại chủ yếu là các tuyến đường đất và đan nhưng rất nhỏ hẹp. Điều này đã ảnh hưởng rất lớn đến nhu cầu đi lại, mua bán, vận chuyển hàng hóa của người dân địa phương. Trong khi đó, cơ sở hạ tầng tuy được đầu tư nhưng vẫn còn hạn chế nên không tạo động lực phát triển kinh tế đúng với tiềm năng sẵn có.

Tuy nhiên, theo Bí thư Đảng ủy xã Tân Lược Nguyễn Thị Thu Trang, từ khi bắt tay vào xây dựng NTM, địa phương đã tổ chức tuyên truyền rộng rãi trong nhân dân, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, hàng năm có kế hoạch để thực hiện các tiêu chí và phân nhóm các tiêu chí này theo phương châm “dễ làm trước, khó làm sau”.

Trong tuyên truyền, vận động, cấp ủy, chính quyền và các ban ngành, đoàn thể cùng vào cuộc, với nhiều hình thức đa dạng, gần gũi với người dân nên nhận được sự đồng tình rất lớn.

Qua đó, người dân tích cực hiến đất, đóng góp kinh phí, ngày công xây dựng các công trình giao thông, thủy lợi. Đồng thời, mạnh dạn ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi, liên kết hợp tác trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, tạo đầu ra ổn định.

Tuyến đường 3 Tháng 2 nối từ QL54 đến cuối chợ Tân Lược nhiều năm nay là ám ảnh của bà con tiểu thương và người dân địa phương. Xung quanh con đường này có khoảng 30 hộ tiểu thương, trung bình mỗi ngày có không dưới 1.000 lượt phương tiện qua lại.

Tuyến đường 3 Tháng 2 nối từ QL54 đến cuối chợ Tân Lược sắp hoàn thành, đảm bảo nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân.
Tuyến đường 3 Tháng 2 nối từ QL54 đến cuối chợ Tân Lược sắp hoàn thành, đảm bảo nhu cầu đi lại, giao thương hàng hóa của người dân.

“Mưa ngập, nước lớn cũng ngập, vừa mất thẩm mỹ mà buôn bán cũng khó khăn”- bà Bùi Thị Hoa (ấp Tân Lộc) nói. Theo quy hoạch, đường sẽ được nâng cấp, mở rộng 3,5m theo chuẩn NTM nhưng do thiếu kinh phí nên chưa thể triển khai.

Từ thực tế này, nhiều tiểu thương đã tự nguyện đóng góp mỗi hộ từ 2- 5 triệu đồng và vận động thêm bà con xung quanh được hơn 300 triệu đồng, Nhà nước hỗ trợ 40 triệu đồng để làm đường.

“Tháng 6, chúng tôi bắt đầu vận động kinh phí thì đến đầu tháng 7 khởi công. Hiện nay đã hoàn thành việc nâng nền, lắp đặt đường cống thoát nước, chỉ còn chờ lún, rải thêm lớp đá và thảm bê tông là xong”- bà Hoa phấn khởi chia sẻ.

Theo báo cáo của Đảng ủy xã Tân Lược, nhiệm kỳ 2015- 2020, xã được đầu tư làm 16 tuyến đường liên ấp, liên xóm, tổng chiều dài hơn 16km, 6 cây cầu.

Bên cạnh đó, hệ thống thủy lợi được đầu tư nâng cấp, khép kín hơn 95% diện tích đất sản xuất nông nghiệp. Trong việc vận động xã hội hóa “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, xã vừa đưa vào sử dụng tuyến đường từ cầu Tân Lược đến Cầu Vàm- kênh Xã Khánh dài hơn 330m, kinh phí khoảng 300 triệu đồng hoàn toàn do người dân đóng góp; tuyến đường từ cầu Tân Lược đến chợ dài hơn 220m, kinh phí khoảng 220 triệu đồng, người dân đóng góp 200 triệu đồng; công trình đường đan bờ bao kết hợp thủy lợi ấp Tân Lộc dài khoảng 600m, kinh phí khoảng 60 triệu đồng, người dân đóng góp 42 triệu đồng.

Quyết tâm “về đích” huyện NTM

Qua 7 năm phấn đấu, năm 2017, xã Thành Trung đã về đích NTM. Sau đó, xã tiếp tục được BCĐ chương trình xây dựng NTM tỉnh phúc tra và công nhận giữ vững 19/19 tiêu chí. Trong năm 2019, xã được Huyện ủy, UBND huyện và BCĐ huyện chọn làm điểm xây dựng xã NTM nâng cao.

Theo BCĐ chương trình xây dựng NTM xã, để giữ vững danh hiệu và phấn đấu về đích xã NTM nâng cao, trong chỉ đạo, điều hành, xã luôn bám sát kế hoạch, tập trung thực hiện các tiêu chí nội lực, kịp thời điều chỉnh, bổ sung, tháo gỡ khó khăn. Đồng thời, chọn thời điểm để thực hiện những công trình, phần việc cụ thể và có thời gian kết thúc rõ ràng.

Từ đó, tạo thành nhiều phong trào, thu hút nhiều lực lượng tham gia và dồn sức cho tiêu chí nội lực, nhất là những tiêu chí bức xúc, liên quan đến đời sống nhân dân như: môi trường, nhà ở, BHYT, thu nhập,…

Hiện, xã đang tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại ngành nông nghiệp theo hướng nâng cao giá trị gia tăng, hiệu quả và phát triển bền vững; tạo mọi điều kiện thuận lợi để người dân phát triển sản xuất, kinh doanh và nâng cao thu nhập.

Đối với những xã phấn đấu hoàn thành các tiêu chí để về đích NTM như xã Tân Hưng cũng đặt ra nhiều giải pháp, huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc. Theo Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng- Phan Văn Sương, sau gần 10 năm thực hiện xây dựng NTM đã thu được những kết quả tích cực, góp phần thay đổi bộ mặt kinh tế- xã hội của xã, nâng cao đời sống của người dân.

Bộ mặt nông thôn thay đổi từng ngày, kết cấu hạ tầng ngày càng khang trang, cảnh quan môi trường xanh- sạch- đẹp, đường xe 4 bánh đến trung tâm xã, đường liên xóm không còn lầy lội đảm bảo lưu thông trong mùa mưa.

“Địa phương sẽ tiếp tục chỉ đạo giảm diện tích trồng 3 vụ lúa, tăng diện tích cây màu, thâm canh tăng năng suất vườn cây ăn trái, phát triển đàn gia súc, gia cầm. Đồng thời, tăng cường tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật, duy trì việc ứng dụng cơ giới vào sản xuất. Đẩy mạnh các giải pháp phát triển kinh tế hợp tác, từng bước sản xuất theo hướng VietGAP, GlobalGAP để tạo nông sản an toàn. Thực hiện liên kết sản xuất nông nghiệp giữa hợp tác xã và hộ nông dân, doanh nghiệp để tạo ra chuỗi sản xuất vừa đảm bảo giá trị cao, vừa giảm chi phí sản xuất- Bí thư Đảng ủy xã Tân Hưng cho biết.

Theo Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Bình Tân Lê Minh Đức, nhiệm kỳ 2020- 2025, huyện sẽ tập trung các nguồn lực, đoàn kết, phấn đấu xây dựng xã Tân An Thạnh và Thành Lợi đạt chuẩn NTM, 3 xã khác đạt chuẩn NTM nâng cao, 1 xã NTM kiểu mẫu và 8 khu dân cư NTM kiểu mẫu, hoàn thành mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM. Đồng thời, tiếp tục củng cố, nâng chất các xã đạt chuẩn NTM và xã NTM nâng cao.

Cơ sở hạ tầng huyện Bình Tân 5 năm phát triển làm thay đổi diện mạo địa phương.Ảnh: ÁI XUÂN- TRUNG THÀNH
Cơ sở hạ tầng huyện Bình Tân 5 năm phát triển làm thay đổi diện mạo địa phương.Ảnh: ÁI XUÂN- TRUNG THÀNH

“Để làm được điều này, huyện sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động, thi đua xây dựng NTM gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và xem đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng. Địa phương cũng tranh thủ tối đa và huy động nhiều nguồn lực, thực hiện tốt việc lồng ghép nguồn vốn từ các chương trình, dự án, sự đóng góp của các hợp tác xã, doanh nghiệp trên địa bàn để tạo ra nguồn lực tổng hợp, đặc biệt tích cực huy động nguồn vốn trong nhân dân để xây dựng NTM theo phương châm “Dân làm, Nhà nước hỗ trợ, nhân dân thụ hưởng”- đồng chí Lê Minh Đức nhấn mạnh.

Nhiệm kỳ 2015- 2020, huyện Bình Tân chú trọng công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm cho lao động nông thôn, thường xuyên mở các lớp dạy nghề ngắn hạn, nghề phổ thông như may công nghiệp, đan đát,… Qua đó, tạo việc làm mới cho 2.165 lao động và đưa 510 người đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài, góp phần nâng cao thu nhập cho gia đình, góp phần giảm nghèo bền vững. Đồng thời, hỗ trợ nguồn vốn hơn 254 tỷ đồng giải quyết việc làm cho 770 hộ nghèo, cận nghèo. Đầu nhiệm kỳ, toàn huyện có 1.360 hộ nghèo (chiếm 5,71%), đến cuối nhiệm kỳ chỉ còn 281 hộ (chiếm 1,1%).

Bài, ảnh: NGUYỄN THỊNH