Phố xá thông thương nhờ đường siêu ngắn

Cập nhật, 07:54, Thứ Tư, 17/04/2019 (GMT+7)

 

Theo phụ huynh, được đầu tư đường mới khang trang giúp việc đưa rước con đỡ vất vả hơn trước. Ảnh chụp trước Trường THCS Nguyễn Trường Tộ giờ tan học.
Theo phụ huynh, được đầu tư đường mới khang trang giúp việc đưa rước con đỡ vất vả hơn trước. Ảnh chụp trước Trường THCS Nguyễn Trường Tộ giờ tan học.

Đó là nhận định của người dân sống ven đường và phụ huynh khi đường vào trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Phường 2) được đầu tư mới. Không riêng đường này, thời gian qua, TP Vĩnh Long có rất nhiều đường ngắn, công trình nhỏ được đầu tư.

Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sát của địa phương trong việc tạo thuận lợi cho đi lại của người dân ở sâu trong các ngõ hẻm, con đường nhỏ hay ở đất cồn… Qua đó, góp phần hoàn thiện mạng lưới giao thông, chỉnh trang đô thị, tạo động lực phát triển kinh tế- xã hội.

Hơn 100m đường, đến trường thuận lợi

Nhiều phụ huynh có con học ở Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (Phường 2) vui mừng khi đường vào trường được đầu tư mới. Theo phụ huynh, trước đây rước con phải đậu chen chúc trước cổng trường. Trời mưa bão, đường vào trường vốn nhiều “ổ gà” còn bị ngập nặng, phải né sang đường khác và những con đường khác cũng là đường đan nhỏ xíu rộng chỉ chừng 1m.

Có con học lớp 8 ở Trường THCS Nguyễn Trường Tộ, chị Dương Kim Thi ở xã Thanh Đức (Long Hồ) đang ngồi ở một quán nước trước trường đợi rước con xởi lởi: Từ ngày có đường mới thì việc đưa đón con thoải mái hơn bởi đường rộng rãi nên có thể đậu xe trên vỉa hè hoặc ngồi ở quán nước trước trường đợi con ra. Mùa mưa lũ cũng không cần đi vòng đường khác vì không còn lo đường ngập úng, “ổ gà” vừa dơ và nguy hiểm!

Chị Đặng Thị Ngọc Phượng- chủ tiệm tạp hóa ven đường- nói: Đường trước đây nhỏ hẹp, ổ gà nhiều… Mùa mưa lũ là rầu vì đi lại khó khăn, nói chi tới buôn bán. Từ ngày làm đường đi lại thuận tiện, mua bán cũng đắt hơn.

Theo Phòng Quản lý đô thị TP Vĩnh Long, công trình đường vào Trường THCS Nguyễn Trường Tộ dài hơn 125m, tải trọng 10 tấn. Mặt đường bê tông nhựa rộng 7m, vỉa hè mỗi bên rộng 4m lót gạch Terazo, trên vỉa hè trồng cây sao, dầu,…

Công trình có tổng mức đầu tư hơn 6,2 tỷ đồng, đã nghiệm thu đưa vào sử dụng năm 2018. Ông Mai Văn Bé- Phó Chủ tịch UBND Phường 2- cho biết, đường vào Trường THCS Nguyễn Trường Tộ là đường nhánh nhỏ đã xuống cấp nhiều năm qua. Công trình tuy nhỏ nhưng có ý nghĩa giúp tạo thuận lợi cho học sinh và phụ huynh đưa rước con em vào trường này, đồng thời phục vụ cho việc đi lại, vận chuyển hàng hóa và sinh hoạt của người dân quanh khu vực.

Cũng trên địa bàn Phường 2, đường vào khán đài B Sân vận động tỉnh cũng được nâng cấp mặt đường và rãnh thoát nước với tổng vốn đầu tư khoảng 3,2 tỷ đồng. Theo Phòng Quản lý đô thị TP Vĩnh Long, đường vào khán đài B chuẩn bị được nghiệm thu.

Ông Mai Văn Bé phấn khởi: “Tới đây, phường còn có một số đường mới, công trình mới khởi công xóa điểm đen ô nhiễm nhiều năm, mở ra nhiều cơ hội làm ăn mua bán, tạo động lực để phát triển kinh tế- xã hội”.

Nhiều đoạn đường mới đã được khởi công

Là địa phương vừa được đầu tư đoạn đường siêu ngắn- chỉ 27,5m, bà Thái Thị Kim Cúc- Phó Chủ tịch UBND Phường 5- cho hay: Đây là đường vào UBND phường, rất ngắn nhưng cần thiết bởi đường cũ trước đây nhỏ hẹp, xuống cấp, xe máy đi lại còn khó.

Nay được đầu tư đường nhựa giúp đi lại thuận tiện, kết nối liền mạch hơn. Theo Phòng Quản lý đô thị thành phố, công trình đường dẫn vào UBND Phường 5 có tổng giá trị dự toán được duyệt hơn 2 tỷ đồng, thi công hoàn thành chỉ trong vòng 31 ngày, đã đưa vào sử dụng hồi cuối năm 2018.

Theo ông Trần Văn Thành- Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị TP Vĩnh Long, từ năm 2018 đến nay, thành phố có nhiều tuyến đường ngắn, công trình nhỏ được đầu tư nâng cấp, xây dựng mới. Bên cạnh, một số tuyến đã được phê duyệt, chờ vốn đểkhởi công. Trong đó, có dự án đường dẫn vào cầu Cồn Chim (Phường 9- TP Vĩnh Long).

Tuyến đường dài khoảng 85m, điểm đầu giáp đường Phạm Hùng, điểm cuối giáp đường nhựa cặp bờ kè sông Tiền. Mặt đường láng nhựa rộng 7m, lắp đặt cống thoát nước, biển báo và hệ thống đảm bảo an toàn giao thông...

Dự án được thực hiện năm 2018- 2020, tổng mức đầu tư hơn 13,5 tỷ đồng (Đài Phát thanh- Truyền hình Vĩnh Long tài trợ 13 tỷ đồng, còn lại là ngân sách thành phố) trong đó: chi phí xây dựng hơn 2,1 tỷ đồng, giải phóng mặt bằng 10,2 tỷ đồng…

Ông Trần Văn Thành cũng cho hay, nhiều công trình mới vừa khởi công vào tháng 4/2019 và dự kiến hoàn thành trong năm như: đường nhựa Mỹ Thuận đến giáp đường vào Trại giống Cồn Giông (thuộc xã Tân Hội), tổng giá trị dự toán được duyệt gần 3,3 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào tháng 10; đường liên khóm 1- 4 (thuộc Phường 8) dài hơn 764m, tổng giá trị dự toán được duyệt gần 3,2 tỷ đồng; đường dân sinh Tổ 97- 100 (thuộc Phường 9), dài hơn 1.200m, tổng giá trị dự toán được duyệt gần 6 tỷ đồng; đường Tổ 5- Tổ 8 ấp Tân Quới Tây (thuộc xã Trường An), dài gần 2.200m, tổng giá trị dự toán được duyệt hơn 10,3 tỷ đồng.

Đặc biệt, nhân kỷ niệm 10 năm thành lập thành phố (2009- 2019), dự kiến cuối tháng 4/2019, thành phố sẽ tổ chức khánh thành đường vào Khu dân cư Phước Thọ (thuộc Phường 3)- đoạn từ cầu Kênh mới đến hết ranh đất Khu dân cư Phước Thọ, nhằm tạo cơ sở hạ tầng thuận lợi cho việc hình thành khu dân cư mới này.

Theo ông Trần Văn Thành, việc đầu tư các tuyến đường nhằm tạo thuận lợi cho việc đi lại của người dân, giúp hoàn thiện hệ thống giao thông đô thị, tạo mỹ quan đô thị, trực tiếp phát triển kinh tế- xã hội. Đặc biệt, góp phần từng bước đáp ứng các tiêu chí để đưa TP Vĩnh Long lên đô thị loại II.

Phát huy tối đa hiệu quả đầu tư các công trình

Theo Phòng Quản lý đô thị TP Vĩnh Long, năm 2018, toàn thành phố có 16 công trình giao thông cầu đường đã được nghiệm thu đưa vào sử dụng, đầu tư gần 47,3 tỷ đồng. Bên cạnh, công trình đang thi công chuyển tiếp sang năm 2019 do thời gian thi công kéo dài là 6 công trình, đầu tư gần 341 tỷ đồng. Đồng thời, xin chủ trương đầu tư hàng chục công trình có tổng trị giá hàng chục tỷ đồng… Quý I/2019, phòng thường xuyên giám sát các công trình nhằm đảm bảo chất lượng, đúng tiến độ…

Bài, ảnh: SÔNG HẬU