Hội Người khuyết tật- Bảo trợ trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo huyện long hồ

Tổng giá trị phúc lợi xã hội 3,8 tỷ đồng

Cập nhật, 16:41, Thứ Tư, 21/03/2018 (GMT+7)

 

Ông Nguyễn Văn Nghĩa- Chủ tịch Hội nhận bằng khen của UBND tỉnh.
Ông Nguyễn Văn Nghĩa- Chủ tịch Hội nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Với tổng giá trị phúc lợi xã hội năm 2017 là 3,8 tỷ đồng, BCH Hội Người khuyết tật, bảo trợ trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo huyện Long Hồ nỗ lực xây dựng hội và đẩy mạnh các phong trào từ thiện- xã hội.

Tuy bước đầu có những khó khăn nhưng công tác hội từng bước được cũng cố và đi vào hoạt động ổn định, góp phần bảo vệ quyền lợi hợp pháp của người tàn tật, trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo. Hội luôn quan tâm, chăm sóc đời sống vật chất, tinh thần học tập cho người tàn tật, trẻ mồ côi, bệnh nhân nghèo và cận nghèo ngày càng được tốt hơn.

Hiện toàn huyện có 15 cơ sở hội, 97 chi hội với 865 hội viên và 1 cơ sở cơm cháo từ thiện tại Bệnh viện Đa khoa huyện đã đi vào hoạt động ổn định. Công tác vận động quỹ hội được trên 58 triệu đồng và giúp cho các hoạt động hội cơ sở trên 44 triệu đồng.          

Tin, ảnh: LÊ MINH