Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa"

Hiệu quả tích cực từ mô hình "Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch"

Cập nhật, 08:14, Thứ Hai, 02/10/2017 (GMT+7)

“Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” là cuộc vận động thiết thực do Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh Vĩnh Long phát động từ nhiều năm qua, nhằm thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ vận động, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình hạnh phúc bền vững gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Bằng nhiều hoạt động phong phú, cuộc vận động đã góp phần nâng cao chất lượng cuộc sống, mang lại lợi ích thiết thực cho người dân.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, giúp cho chị em phụ nữ tăng gia sản xuất, có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập. Ảnh mang tính minh họa
Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với nhiều mô hình làm ăn hiệu quả, giúp cho chị em phụ nữ tăng gia sản xuất, có việc làm ổn định, nâng cao thu nhập. Ảnh mang tính minh họa

Giảm nghèo bền vững

Theo Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, toàn tỉnh đã thành lập được 531 CLB “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” với trên 9.700 thành viên.

“Mỗi đợt sinh hoạt, Ban Chủ nhiệm CLB luôn đổi mới nội dung, hình thức sinh hoạt, tổ chức hái hoa dân chủ xoay quanh các tiêu chí 5 không, 3 sạch, 4 phẩm chất của phụ nữ: tự tin- tự trọng- trung hậu- đảm đang, nhằm tạo sự sôi động, phấn khởi cho buổi sinh hoạt, để các thành viên xem đây là “mái ấm” thứ hai của mình”- bà Trần Thị Thúy An- Chủ nhiệm CLB “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ấp Thành Tân (xã Thành Đông- Bình Tân) chia sẻ.

Hội LHPN tỉnh triển khai nhiều chương trình hành động, hỗ trợ phụ nữ phát triển sản xuất, thực hành tiết kiệm và giảm nghèo bền vững.

Theo đó, giai đoạn 2010- 2015, đã có trên 234.400 lượt hội viên tham gia tiết kiệm hơn 209 tỷ đồng, giúp 77.700 chị em có vốn sản xuất, phát triển kinh tế, có 72.323 chị em phụ nữ được tư vấn giới thiệu việc làm.

Hội LHPN các cấp thành lập nhiều mô hình làm kinh tế hiệu quả như: làng nghề đan thảm lục bình, trồng nấm bào ngư, sản xuất lúa giống, ươm cây con giống, trồng lan lấy hoa, góp vốn xoay vòng,…

Các mô hình đã hỗ trợ 7.640 hộ nâng cao thu nhập, thoát nghèo, trong đó có 3.568 hộ do phụ nữ làm chủ hộ.

Bên cạnh đó, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” còn tạo điều kiện cho chị em nghèo có nhà ở ổn định. Năm 2016, các cấp hội đã vận động xây dựng 66 căn nhà, với trên 1,95 tỷ đồng cho các chị, em khó khăn về nhà ở.

Cũng xuất phát từ cuộc vận động, Chi hội Phụ nữ ấp Bà Phận (xã Trung Chánh- Vũng Liêm) đưa ra sáng kiến xây dựng mô hình “góp vàng xây nhà kiên cố” sau mỗi mùa lúa.

Kết quả, Chi hội phụ nữ ấp đã cất được 13 căn nhà kiên cố cho các chị có hoàn cảnh khó khăn, giá trị hơn 764 triệu đồng.

“Nhà tôi xanh- sạch- đẹp”

Thực hiện tiêu chí trẻ em trong độ tuổi đi học đều được đến trường, chăm ngoan, hiếu học, Hội LHPN các cấp phối hợp các ngành liên quan, các trường học trong tỉnh tuyên truyền, vận động trẻ em đều được đến trường và đảm bảo cho các em được “3 đủ” (đủ ăn, đủ mặc, đủ sách vở).

Đồng thời, vận động các tổ chức, cá nhân tặng 1.588 suất học bổng cho trẻ em nghèo vượt khó, 1.077 xe đạp cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại các địa phương trong tỉnh với trên 717,5 triệu đồng.

Hàng năm, Hội LHPN tỉnh và Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch ký kết chương trình phối hợp xây dựng gia đình hạnh phúc, tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm ngày Gia đình Việt Nam, ngày Quốc tế Hạnh phúc, ngày Thế giới xóa bỏ bạo lực đối với phụ nữ cho các chị em phụ nữ tham gia.

Tuyên truyền chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về công tác gia đình. Từ đó, nhận thức của chị em phụ nữ về tầm quan trọng của gia đình được nâng lên, số vụ bạo lực gia đình được kéo giảm từ 151 vụ năm 2015 xuống còn 89 vụ năm 2016;

chất lượng, số lượng gia đình văn hóa vì thế cũng tăng cao từng năm, với 246.193 gia đình văn hóa năm 2016, đạt tỷ lệ 94,02%, tăng 2.280 hộ so năm 2015.

Chị Võ Thị Diệp- Chủ nhiệm CLB “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” ấp Hồi Tường (xã Xuân Hiệp- Trà Ôn) cho biết: “Hàng năm, CLB tổ chức xét chọn và biểu dương những cặp vợ chồng hạnh phúc, để nêu gương cho gia đình khác noi theo.

Vì vậy, mà CLB gia đình “5 không- 3 sạch” của địa phương ngày càng phát triển và thu hút nhiều thành viên tham gia”.

Không những vậy, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” còn góp phần làm cho bộ mặt nông thôn ngày thêm khởi sắc. Hội LHPN các cấp trong tỉnh đã thành lập được 81 mô hình “Nhà tôi xanh- sạch- đẹp”, có trên 1.300 thành viên tham gia thực hiện 13 tiêu chí gồm:

5 tiêu chí “5 không”, 7 tiêu chí “3 sạch” và 1 tiêu chí “tiết kiệm”; 325 tổ góp vốn xây dựng trên 25.500 nhà tiêu hợp vệ sinh, vận động 28.323 hộ đào hố rác gia đình, 44.389 hộ đăng ký đổ rác tập trung, đúng nơi quy định, đảm bảo cho nhà cửa được thông thoáng, hợp vệ sinh.

Ngoài ngõ, các chị em phụ nữ ra sức thi đua, tích cực phát quang bụi rậm, đóng góp ngày công lao động vệ sinh các tuyến đường, khu phố với chiều dài hơn 24km, thu gom rác thải và trồng hơn 18.480 cây xanh các loại.

Đặc biệt, năm 2015- 2016, Hội LHPN tỉnh đã nhân rộng mô hình “Giáo dục hành động vệ sinh tại cộng đồng”, chọn 4 xã điểm xây dựng nông thôn mới: Tân An Hội (Mang Thít), Trung Nghĩa (Vũng Liêm), Xuân Hiệp (Trà Ôn) và xã Thành Đông (Bình Tân) triển khai mô hình, được 510 hộ gia đình đăng ký thực hiện.

Riêng Hội LHPN TP Vĩnh Long vận động các hộ dân Khóm 2 (Phường 3) đóng góp tiền và ngày công lao động sửa chữa, nâng cấp đoạn đường dài 400m, thành lập mới tổ rác thải dân lập có 102 hộ tham gia.

Hội LHPN các cấp còn vận động hội viên xây dựng 39 hầm bioga, thu gom vỏ chai thuốc trừ sâu, bọc nilon…nhằm làm giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do Hội LHPN các cấp trong tỉnh phát động đã tạo động lực cho các chị em phụ nữ hăng say lao động sản xuất, phát triển kinh tế, từng bước giảm nghèo và thoát nghèo bền vững.

Các tiêu chí của cuộc vận động còn góp phần tạo dựng gia đình hạnh phúc, nâng cao chất lượng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, cũng như tạo nên cảnh quan môi trường, đường làng, ngõ xóm của địa phương thêm sáng- xanh- sạch- đẹp, thúc đẩy bộ mặt nông thôn ngày càng đổi mới.

Hội LHPN các cấp còn thành lập CLB phụ nữ bán vé số tố giác tội phạm, CLB nữ chủ nhà trọ phòng chống tội phạm, CLB nữ tiểu thương phòng chống tội phạm. Đặc biệt, vừa qua có 2 chị em tham gia cung cấp nguồn tin cho lực lượng công an bắt 1 đối tượng vượt ngục và 1 đối tượng buôn bán ma túy, được công an biểu dương khen thưởng.

Bài, ảnh: MINH TÂM