Trao 33 giải cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng lần VI

Cập nhật, 16:10, Chủ Nhật, 24/09/2017 (GMT+7)

 

Nhiều sản phẩm dự thi được trưng bày, nhiều sản phẩm gần gũi, thiết thực với cuộc sống hàng ngày.
Nhiều sản phẩm dự thi được trưng bày, nhiều sản phẩm gần gũi, thiết thực với cuộc sống hàng ngày.

Sáng 24/9/2017, Liên hiệp Các Hội Khoa học- Kỹ thuật phối hợp với Sở GD- ĐT, Tỉnh Đoàn tổ chức lễ tổng kết cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ VI, năm học 2016- 2017 và phát động cuộc thi lần thứ VII, năm học 2017- 2018.

Theo Ban tổ chức cuộc thi, toàn tỉnh có 7.777 sản phẩm dự thi ở các bậc học, gồm các lĩnh vực:

Đồ dùng dành cho học tập, sản phẩm thân thiện với môi trường, phần mềm tin học, dụng cụ sinh hoạt gia đình và đồ chơi trẻ em, mô hình, thiết bị bảo về môi trường và phát triển kinh tế. Trong đó, rất nhiều sản phẩm gần gũi với thực tế, đời sống của các em tại các địa phương.

Các thí sinh đạt giải được trao giải tại lễ tổng kết.
Các thí sinh đạt giải được trao giải tại lễ tổng kết.

Các đơn vị đã chọn 149 sản phẩm dự thi cấp tỉnh. Qua đó, có 33 giải được trao gồm: 1 giải nhất, 6 giải nhì, 8 giải ba và 18 giải khuyến khích. Trong đó, giải nhất là sản phẩm Thiết bị bơm nước tự động trên tàu, ghe với giá trị khen thưởng là 7 triệu đồng.

Cuộc thi Sáng tạo Thanh thiếu niên nhi đồng tỉnh Vĩnh Long lần thứ VII, năm học 2017- 2018 sẽ có các lĩnh vực: Đồ dùng học tập, sản phẩm bảo vệ môi trường và phát triển kinh tế, phần mềm tin học, đồ chơi trẻ em, dụng cụ sinh hoạt gia đình.

Các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong vận động tham gia cuộc thi nhận bằng khen của UBND tỉnh.
Các cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong vận động tham gia cuộc thi nhận bằng khen của UBND tỉnh.

Tin, ảnh: KHÁNH DUY