Sôi động thị trường đồng phục học sinh

Cập nhật, 09:55, Thứ Sáu, 21/07/2017 (GMT+7)

Năm học mới sắp bắt đầu, đây là thời điểm các bậc phụ huynh trang bị cho con những vật dụng cần thiết từ tập vở đến quần áo, giày dép để con nhập học. Thị trường đồng phục cũng bắt đầu sôi động. Trong khi nhiều phụ huynh chọn mua đồng phục may sẵn cho tiện thì nhiều phụ huynh khác lại chọn đặt may cho vừa vặn.

Thị trường đồng phục năm nay khá dồi dào, đa dạng về mẫu mã và chất liệu.
Nhiều phụ huynh mua đồng phục cho con từ khá sớm vì sợ càng gần ngày nhập học giá thành sẽ tăng cao.

May hay mua?

Những ngày này khi ngang qua các cửa hàng bán quần áo may sẵn và các nhà may đều dễ dàng nhận thấy đồng phục học sinh được trưng bày khá nhiều. Mẫu mã, kiểu dáng, chất liệu và giá cả rất phong phú, đa dạng.

Đồng phục may sẵn được nhiều phụ huynh lựa chọn, đặc biệt là đối với các phụ huynh có con học tiểu học và trung học cơ sở vì các ưu điểm: mẫu mã phù hợp với quy chuẩn của trường học, có nhiều size nên dễ dàng chọn được bộ đồng phục ưng ý, rất tiện lợi vì không mất công đi mua vải, đi may,…

Chị Trần Thị Mỹ Duyên (xã Long Phước- Long Hồ) năm nay có con vào lớp 1 cho biết, chị đặt mua đồng phục cho bé ở trường luôn, vừa đúng quy định của trường mà lại tiện lợi nữa.

Vài năm trở lại đây, người tiêu dùng bắt đầu có khuynh hướng chuộng hàng đặt may. Có thể do nhu cầu thẩm mỹ của các em học sinh cũng như các bậc phụ huynh ngày càng cao nên họ có xu hướng đặt may thay vì mua ở trường như trước đây.

Chị Hồng Phương (Phường 3, TP Vĩnh Long) cho rằng đặt may có nhiều ưu điểm hơn vì được chọn chất liệu vải, mặc vừa vặn, thoải mái hơn dù giá có đắt hơn đôi chút.

“Học sinh cấp 3, đặc biệt là học sinh nữ mặc đồng phục áo dài nên chuộng may hơn vì tôn được dáng, chọn được vải và kiểu dáng phù hợp nhất”- chị Trần Thị Gấm (nhà may Hồng Gấm, chợ Hòa Bình- Trà Ôn) cho biết.

Phân vân vì không biết nên may hay mua là tâm lý chung của nhiều phụ huynh khi chuẩn bị cho con bước vào năm học mới.

Chị Nguyễn Thị Hiền (thị trấn Tam Bình) đắn đo: “Tôi có 2 đứa con, đứa lớn năm nay lớp 11, đứa nhỏ lớp 8. Tôi tính đi mua vải may đồng phục thì đứa lớn hớn hở đòi theo lựa vải áo dài còn đứa nhỏ thì nhăn nhó đòi mua sẵn vì bạn nó mua không hà, may “quê” lắm”.

Giá cả bình ổn

Mặc dù thời điểm này nhu cầu mua đồ đồng phục học sinh tăng cao nhưng giá vẫn bình ổn. Nguyên nhân có thể do trên địa bàn thành phố có rất nhiều cơ sở kinh doanh mặt hàng này nên giá cả cạnh tranh.

“Dù giá cả nhập hàng năm nay có tăng chút đỉnh nhưng hiện tôi vẫn giữ mức giá như năm ngoái. Nguồn hàng năm nay cũng khá ổn định, những ngày tới, khách đến mua sẽ đông hơn nữa”- Chị Liên (shop 40, đường Hoàng Thái Hiếu- Phường 1) cho biết.

Đồng phục may sẵn nữ cấp 1 và 2 hiện có giá 220.000 đ/bộ, quần tây nam giá từ 280.000- 320.000 đ/quần, áo sơ mi nam cấp 1 giá từ 90.000- 100.000 đg/áo, sơ mi nam cấp 2, 3 giá từ 140.000- 150.000 đ/áo. Riêng đồng phục đặt may theo yêu cầu (khách chọn vải, may thêm lớp lót,…) có giá cao hơn, dao động từ 340.000- 360.000 đ/bộ nữ.

Nhiều phụ huynh mua đồng phục cho con từ khá sớm vì sợ càng gần ngày nhập học giá thành sẽ tăng cao.

Thị trường đồng phục năm nay khá dồi dào, đa dạng về mẫu mã và chất liệu.

Theo đó, thị trường vải áo dài dành cho học sinh cấp 3 cũng khá đa dạng về chất liệu và giá cả. Một số loại vải được ưa chuộng là lencii có giá 200.000 đ/áo, lụa Hàn Quốc 270.000 đ/áo, lụa tằm Thái 290.000 đ/áo, lụa Thái Tuấn 400.000 đ/áo, kate Nhật giá 47.000 đ/mét, kate Mỹ 77.000đồng/mét,…

Tiền công may đồng phục tại các nhà may cũng giữ ở mức bằng năm ngoái. Cụ thể, áo dài nữ cấp 3 (ở nông thôn) giá dao động từ 140.000- 200.000 đ/ bộ, ở TP Vĩnh Long giá may từ 200.000- 300.000 đ/bộ, đồng phục học sinh cấp 1 giá 90.000 đ/bộ.

Siêu thị Co.op mart Vĩnh Long hiện cũng đang giảm giá 25- 30% đồng phục học sinh, áo học sinh nam/nữ nhãn hiệu SGC hiện chỉ 52.000- 72.900 đ/ áo; quần học sinh nam/nữ giá từ 59.000- 84.000 đ/cái.

Qua bài viết này hi vọng các em học sinh và các bậc phụ huynh có thể lựa chọn thời điểm may hoặc mua thích hợp để có những bộ đồng phục ưng ý.

Bài, ảnh: TUYẾT NHI