Ngành công tác xã hội góp phần quan trọng thực hiện an sinh xã hội

Cập nhật, 16:04, Thứ Hai, 27/03/2017 (GMT+7)

Ngày 27/3, Sở Lao động,Thương binh và Xã hội (LĐ- TB- XH) tổ chức họp mặt kỷ niệm Ngày Công tác xã hội (CTXH) Việt Nam 25/3.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đã có nhiều đóng góp cho hoạt xã hội của tỉnh.
Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời tặng bằng khen của UBND tỉnh cho các tập thể đã có nhiều đóng góp cho hoạt xã hội của tỉnh.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Hồi- Cục trưởng Cục Bảo trợ Xã hội (Bộ LĐ- TB- XH),  Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long Lữ Quang Ngời cùng đại diện lãnh đạo sở, ban, ngành, hội đoàn thể và những người trực tiếp làm CTXH trên địa bàn tỉnh.

Ngày 15/9/2016, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành quyết định lấy ngày 25/3 hàng năm là Ngày CTXH của Việt Nam với mục đích tôn vinh giá trị cao quý, ý nghĩa nhân văn của CTXH; ghi nhận những đóng góp của những người làm CTXH.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh- Lữ Quang Ngời ghi nhận và đánh giá cao nghề CTXH, đã có những đóng góp to lớn trong sự thành công của chính sách an sinh xã hội, góp phần quan trọng cho ổn định và phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn.

Các cá nhân đã có những đóng góp cho hoạt xã hội trên địa bàn tỉnh nhận bằng khen UBND tỉnh.
Các cá nhân đã có những đóng góp cho hoạt xã hội trên địa bàn tỉnh nhận bằng khen UBND tỉnh.

Các mục tiêu, kết quả quan trọng về giảm nghèo, thực hiện chính sách đền ơn đáp nghĩa, dạy nghề, tạo việc làm, bảo trợ xã hội,…mà tỉnh đạt được trong thời gian qua có công rất lớn cho người làm việc trong lĩnh vực CTXH.

Ông đề nghị trong thời gian tới, các sở, ngành tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, nâng cao nhận thức của cộng đồng về ngành nghề này, tăng cường các hoạt động của các trung tâm cung cấp dịch vụ xã hội trên mọi lĩnh vực, phục vụ ngày càng tốt hơn cho các đối tượng yếu thế và những người có hoàn cảnh khó khăn trong cuộc sống.

Đồng thời, quan tâm thực hiện tốt chính sách ưu đãi, chế độ trợ cấp, phụ cấp đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc trong lĩnh vực trợ giúp xã hội tại tỉnh nhà.

Tin, ảnh: THÚY QUYÊN